Đã tìm thấy chiếc áo đỏ của học sinh lớp 1 tử vong trên xe do bị bỏ quên

Theo chia sẻ của người nhà cháu L., chiếc áo đỏ cháu mặc khi đến trường đã được tìm thấy và hiện cơ quan công an đang thu giữ.

Vụ việc cháu bé 6 tuổi trường Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Nhiều chi tiết bất thường trong vụ án nói trên vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong đó, chi tiết về việc cháu L.H.L (6 tuổi) khi đi học cháu bé mặc áo đỏ nhưng khi phát hiện bé nằm bất tỉnh trên xe lại mặc áo sáng màu hiện vẫn đang là câu hỏi dư luận đặt ra.

Cháu L. mặc áo trắng được đưa từ trên xe ô tô xuống.

Cháu L. mặc áo trắng được đưa từ trên xe ô tô xuống.

Liên quan đến vấn đề này, anh L.T. (bác trai bé L.) cho biết, đã thấy chiếc áo đỏ và hiện tại cơ quan công an đang thu giữ chiếc áo đỏ đó. Hiện gia đình cũng mong cơ quan công an sớm điều tra làm rõ vụ việc và giải đáp những nghi vấn xung quanh.

Thông tin về việc chiếc áo đỏ của bé L. chuyển sang áo sáng màu, bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, ở tổ 28 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) – người đưa đón học sinh trường Gateway cho biết: “Khi đón cháu đi học, tôi thấy cháu mặc áo màu đỏ, quần sẫm màu, chân đi dép màu đỏ. Cháu ngồi trên xe rất ngoan, không trêu chọc hay đùa nghịch với các bạn. Trên xe cháu không hề đánh đổ nước hay nôn trớ nên tôi không hề thay áo cho bé. Tôi cũng không hiểu vì sao khi phát hiện ra, cháu L. lại măc áo sáng màu. Đến bây giờ cũng có nhiều tình tiết tôi không thể lí giải được”.

Bà Nguyễn Bích Quy khẳng định khi cháu L. mặc áo đỏ khi lên xe đến trường.

“Tôi biết, tôi sẽ phải đi tù rồi. Tôi chỉ mong gia đình cháu L. sớm vượt qua nỗi đau và cho tôi 1 cơ hội để thắp hương cho cháu. Đây là tai nạn, bản thân tôi không hề muốn điều đó xảy ra. Trên mạng nói tôi sát hại cháu bé rồi dựng hiện trường giả, tôi buồn lắm”, bà Quy cho biết thêm.

Trước đó, theo chia sẻ của gia đình cháu L., khi bố mẹ đưa cháu ra khỏi nhà và đón xe, cháu mặc áo màu đỏ cam, quần ngắn tối màu đồng phục của trường. Thế nhưng trong đoạn camera trích xuất cảnh bế cháu từ xe đến phòng y tế của trường thì hình ảnh hoàn toàn khác. Cháu mặc áo màu xám trắng, cơ thể đã cứng và không phải mặc áo màu đỏ như buổi sáng đi.

Người đứng đầu trường Gateway cũng không giải thích được vì sao cháu bé khi đến trường mặc áo đỏ, nhưng thời điểm nhập viện lại mặc áo trắng.

Được biết, sáng 7/8, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án.

Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân em L.H.L. tử vong. Sau khi thu thập đủ tài liệu, cơ quan điều tra sẽ xem xét trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/da-tim-thay-chiec-ao-do-cua-hoc-sinh-lop-1-tu-vong-tren-xe-do-bi-bo-quen-46103.html