Đã tìm thấy 2/6 thi thể mất tích trong vụ lật đò ở Quảng Nam

Đến khoảng 17h50 phút tối ngày 25/2, cơ quan chức năng và người dân đã tìm được 2 thi thể. Hiện, lực lượng chức năng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ lật đò trên sông Vu Gia.

Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, đến khoảng 17h50 ngày 25/2, cơ quan chức năng và người dân đã tìm được thi thể của chị Nguyễn Thị Ái và cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên. 4 người đang mất tích được xác định là Nguyễn Hoàng Ánh Viên, Nguyễn Đình Ba, Nguyễn Hữu Hoàng và một bé gái tên Huệ (tất cả cùng ngụ thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường).

Cơ quan chức năng và người dân đã tìm được thi thể của chị Nguyễn Thị Ái và cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên. (Ảnh: Người lao động)

Cơ quan chức năng và người dân đã tìm được thi thể của chị Nguyễn Thị Ái và cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên. (Ảnh: Người lao động)

Thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ lật thuyền không xa và cách bờ sông khoảng 100 m. Thiếu tướng Dũng cho biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn nước không quá sâu nhưng hiện tại trời đã tối nên việc tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, các lực lượng chức năng đang tổ chức lực lượng tìm kiếm xuyên đêm cho đến khi nào tìm được nạn nhân cuối cùng mới thôi.

Thông tin ban đầu báo Vov đưa tin, khoảng 15h30 hôm nay (25/2), một nhóm 10 người trong lúc bơi thuyền trên sông Vu Gia từ xã Đại Cường sang bãi bồi trồng hoa màu thuộc xã Đại Nghĩa để trồng trọt, bất ngờ thuyền bị lật giữa sông.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng đã cứu vớt được 4 người đưa vào bệnh viện cấp cứu trong đó 3 người sức khỏe đã ổn định, 1 người đang được cấp cứu. Theo baotintuc.vn đưa tin, 6 người còn lại bị mất tích, trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ em.

Phong Vân (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-tim-thay-2-6-thi-the-mat-tich-trong-vu-lat-do-o-quang-ngai-a466932.html