Đã tìm thấy 1 thi thể trong 5 nạn nhân bị chìm ghe trên sông Thu Bồn

Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, đến 19 giờ 20 phút ngày 8-5, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tìm được thi thể 1 nạn nhân trong vụ chìm ghe tại hạ lưu sông Thu Bồn (đoạn gần cầu Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam).

Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, đến 19 giờ 20 phút ngày 8-5, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tìm được thi thể 1 nạn nhân trong vụ chìm ghe tại hạ lưu sông Thu Bồn (đoạn gần cầu Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại khu vực hạ lưu sông Thu Bồn xảy ra vụ lật ghe khiến 5 người mất tích. Người dân địa phương cho hay, trưa cùng ngày nhóm thanh niên gồm 10 người thuộc thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa, H. Duy xuyên, Quảng Nam) thuê một người đàn ông lái ghe chở sang gò Thuận Tình (TP Hội An) tổ chức ăn nhậu, trên đường về thì bị sóng đánh lật ghe rồi chìm dần. Phát hiện sự việc, 2 ngư dân đánh lưới và một thuyền chở cát gần đó tiếp cận cứu vớt được 6 người lên ghe, còn 5 thanh niên đã chìm mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm.

Nhận tin báo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo gần 100 CBCS thuộc lực lượng Công an, Quân đội, đồng thời huy động hàng chục thợ lăn giỏi cùng với ngư dân tổ chức tìm kiếm.

Ngư dân phối hợp tìm kiếm.

Có mặt tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chỉ đạo các lực lượng chức năng đang khẩn triển khai công tác tìm kiếm. “Các lực lượng chức năng cần xác định đúng vị trí ghe gặp nạn để triển khai công tác tìm kiếm hiệu quả. Thủy triều đang rút nên công tác tìm kiếm cần gất rút triển khai, phải giăng lưới tại khu vực cầu Cửa Đại để tránh trường hợp nạn nhân trôi ra biển”- ông Thanh nhấn mạnh.

Gia đình các nạn nhân mất tích đau buồn, thắp hương cầu nguyện .

Theo ghi nhận của P.V tại hiện trường, có hàng ngàn người dân tập trung ven bờ sông để theo dõi, nghe ngóng thông tin của các nạn nhân mất tích. Gương mặt ai cũng buồn bã, đau buồn trước sự việc xảy ra, mong các lực lượng chức năng sớm tìm ra các nạn nhân. Đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tìm được thi thể 1 nạn nhân trong vụ chìm tàu. Công tác cứu hộ vẫn đang tích cực triển khai, sớm tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Danh sách nạn nhân mất tích:

1. Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (1993).

2. Nguyễn Ngọc Trường (1994).

3. Nguyễn Đức Lại (1995).

4. Võ Hùng Tám (2000).

5. Lê Văn Lưu (chưa rõ năm sinh).

Những người may mắn thoát chết:

1. Lê Văn San (chưa rõ năm sinh);

2. Huỳnh Đức Dũng (1993);

3. Nguyễn Xuân Vũ (chưa rõ năm sinh);

4. Huỳnh Anh Thịnh (1996);

5. Dương Hà (chưa rõ năm sinh);

6. Nguyễn Đức Tính (chưa rõ năm sinh).

Tiếp tục cập nhật...

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_224492_da-tim-thay-1-thi-the-trong-5-nan-nhan-bi-chim-ghe.aspx