Đã tìm ra việc làm thêm cực lý tưởng dành cho sinh viên: Chỉ cần vỗ tay rồi nhận tiền - bạn đã thử?

Gọi đây là việc làm thêm lý tưởng quả không sai vì nếu muốn kiếm tiền, bạn chỉ cần… vỗ tay và cười. Đó cũng là lý do vì sao nó lại được rất nhiều bạn sinh viên săn đón như một nghề part-time thời thượng!

Khi các chương trình game show ở Việt Nam ngày càng phát triển, có một công việc mới rất hấp dẫn, đó là thuê người cổ vũ.

Công việc này rất đơn giản, không có gì quá nặng nhọc đối với các bạn trẻ tham gia. Sau khi được vào ngồi ở hàng ghế khán giả để theo dõi ekip, nhiệm vụ chính của các bạn là “canh” sẵn máy quay, khi nào máy quay hướng về phía mình thì “cười thật tươi” hoặc “vỗ tay thật mạnh”.

Công việc của cổ động viên là vỗ tay và cười (Ảnh: Ghế không tựa- VTV6)

Là một công việc nhàn hạ nhưng nó lại tiêu tốn khá nhiều thời gian và đòi hỏi các người tham gia cần có tính kiên trì. Những phần vỗ tay cổ vũ của các khán giả đều phải được cắt ghép, xử lý hậu kỳ, hoàn thiện từ trước. Do đó, cổ động viên sẽ phải có mặt trong toàn bộ thời gian ghi hình và thường một chương trình sẽ mất cả một buổi để quay hoặc có những chương trình sẽ quay 2,3 số liền một lúc. Việc phải quay lại nhiều lần là chuyện “diễn ra thường ngày ở huyện”.

Tại các chương trình ca nhạc, game show hay các buổi hội nghị khách hàng, giới thiệu sản phẩm mới, khán giả luôn là những người đến sớm nhất và về sau cùng. Có thể nói “đến sớm về muộn” chính là cụm từ chính xác nhất được dùng khi nói về công việc của một cổ động viên.

Nhiều chương trình game show, khán giả cổ vũ được phát dụng cụ hỗ trợ cổ động. Đó là hai chiếc gậy làm bằng xốp, khi vỗ chúng vào nhau sẽ phát ra những tiếng kêu rất to. Hoặc những gậy phát sáng để làm chương trình lung linh hơn. Chương trình chưa diễn ra, nhưng đội cổ vũ đã phải hò hét kêu gọi mọi người reo hò, vỗ gậy để “làm nóng” trước khi chương trình bắt đầu. Cũng có những chương trình, khán giả trực tiếp đóng vai trò là người phỏng vấn, tương tác với khách mời trong một phần giao lưu nào đó.

Làm cổ động viên là cơ hội được tiếp xúc với thần tượng thường xuyên (Ảnh: Nhanh như chớp)

Công việc này dần trở thành một công việc “hot”, được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Một phần vì đó là công việc không vất vả, phần khác vì khi tham gia game show cũng là cơ hội tốt để họ tiếp xúc với những thần tượng của mình.

Mỗi cổ động viên thường nhận được khoảng trên 50.000 cho một buổi cổ vũ như vậy hoặc thù lao sẽ được gửi theo một nhóm khán giả. Tuy không nhiều nhưng với yêu cầu công việc đơn giản, vừa “đã mắt đã tai” lại còn được trả thù lao, các bạn trẻ thật khó để có thể bỏ qua phải không nào?

Hà Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/da-tim-ra-viec-lam-them-cuc-ly-tuong-danh-cho-sinh-vien-chi-can-vo-tay-roi-nhan-tien-ban-da-thu-3688476.html