Đã tìm ra quán quân cuộc thi vô địch tiếng Anh Hải Phòng 2019

Chung kết cuộc thi vô địch tiếng Anh toàn thành phố Hải Phòng diễn ra vào ngày 5/5 đã tìm ra được quán quân của 5 khối thi đến từ 18 trường tiểu học.

Vòng chung kết cuộc thi vô địch tiếng Anh 2019 với sự tham gia của 300 học sinh tới từ 18 trường tiểu học tại thành phố Hải Phòng được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam).

Trong đó, 100 học sinh khối 1,2 thi trình độ Starters; 100 học sinh khối 3,4 thi trình độ Movers và 100 học sinh khối 5 thi trình độ Flyers.

Học sinh khối 5 tranh tài tại cuộc thi (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh khối 5 tranh tài tại cuộc thi (Ảnh: Lã Tiến)

Các em học sinh thi theo hình thức cuộc thi rung chuông vàng, phải trải qua 15 câu hỏi với thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây để tìm ra quán quân cuộc thi.

Sau những màn thi đấu sôi nổi, gay cấn, căng thẳng, Ban tổ chức cuộc thi đã tìm ra các quán quân dự thi ở mỗi cấp độ Starters- Movers- Flyers và các thí sinh đoạt giải nhì, ba.

Các thí sinh rất tự tin thể hiện trình độ hiểu biết tiếng Anh của mình tại cuộc thi (Ảnh: Lã Tiến)

Quán quân khối 5 là em Nguyễn Hoàng Ngân Giang, học sinh lớp 5A4 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (quận Hồng Bàng).

Quán quân khối 3,4 là em Nguyễn Khánh Phương, học sinh lớp 4D8 Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền).

Giải quán quân khối 1,2 thuộc về em Đỗ Minh Châu, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (quận Ngô Quyền).

Các quán quân mỗi khối nhận được giải thưởng 10 triệu đồng (gồm một khóa học tiếng Anh tại Ames English Hải Phòng và 2 triệu đồng tiền mặt) và giấy chứng nhận của Hội đồng đội thành phố Hải Phòng.

Cuộc thi vô địch tiếng Anh toàn thành phố Hải Phòng đã tạo sân chơi bổ ích cho học sinh tiểu học (Ảnh: Lã Tiến)

Cuộc thi vô địch tiếng Anh toàn thành phố Hải Phòng do Hội đồng đội thành phố phối hợp Trung tâm Anh ngữ Ames English tổ chức dành cho học sinh 18 trường tiểu học tại Hải Phòng.

Bà Đặng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Ames English tại Hải Phòng cho biết: “Cuộc thi giúp các em học sinh tiểu học nâng cao kiến thức Anh ngữ, góp phần đào tạo thế hệ công dân toàn cầu, từng bước trang bị cho các em kỹ năng làm bài thi và hình thức thi tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng thời phát triển kỹ năng mềm, ứng dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong cuộc sống.

Cuộc thi vô địch tiếng Anh toàn thành phố Hải Phòng đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi, trao cho các em cơ hội học tập tiếng Anh theo môi trường chuẩn Mỹ”.

LÃ TIẾN

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/da-tim-ra-quan-quan-cuoc-thi-vo-dich-tieng-anh-hai-phong-2019-post198049.gd