Đã tìm ra danh tính cô gái bỏ con trong thùng rác ở Hà Nội

Sau khi một người thuê trọ tình nghi bỏ con bị bắt, người dân đã đã tiết lộ danh tính của cô gái này. Được biết, cô bé mới 20 tuổi và là sinh viên năm 3.

Sáng ngày 5/11, người dân sống trong ngõ Văn Chương 2, quận Đống Đa, Hà Nội đã phát hiện thi thể một cháu bé mới sinh ở trong thùng rác. Người dân đã ngay lập tức báo với lực lượng chức năng. Theo thông tin ban đầu, bé trai nặng khoảng 4kg, là trẻ mới sinh.

Đến trưa cùng ngày, công an phường Văn Chương đã có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra. Theo lãnh đạo Công an phường Văn Chương, sau khi phối hợp làm rõ một số tình tiết liên quan đến cái chết của bé, một cô gái trọ trong ngõ Văn Chương đã bị tạm giữ, đưa về đồn vì tình nghi chính là mẹ của đứa trẻ.

Thi thể bé sơ sinh được phát hiện tại ngõ Văn Chương

Thi thể bé sơ sinh được phát hiện tại ngõ Văn Chương

Theo nhiều người dân sống gần khu trọ của cô gái này cho biết, người bị bắt tên Lương Thị Hà M, sin năm 1999, quê Hưng Yên, là sinh viên năm 3 của học viện Ngân Hàng.

Được biết, sáng ngày 5/11, M sinh con ra rồi cho luôn vào túi nilon, bỏ lẫn vào túi rác rồi đem ném ra đường. Khi người dân phát hiện thì cháu bé đã tử vong nên mọi người mua đồ mai táng cho bé.

Lương Thị Hà M, cô gái bị tình nghi giết con.

Thẻ sinh viên của Lương Thị Hà M.

Vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/da-tim-ra-danh-tinh-co-gai-bo-con-trong-thung-rac-o-ha-noi-83436.html