Đã tìm ra đại diện Quốc Học Huế thi 'Đường lên đỉnh Olympia' 2019

Chương trình 'Nguyệt Quế Đỏ' kết thúc bằng trận chung kết rất gay cấn, qua đó tìm ra gương mặt tiếp theo đại diện cho Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế nói riêng và Thừa Thiên - Huế nói chung tham gia vào cuộc thi 'Đường lên đỉnh Olympia' 2019.

“Nguyệt quế đỏ” là chương trình nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung tham gia vào cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Chương trình lần này là sự kết hợp giữa những cựu học sinh giàu kinh nghiệm với những bạn học sinh năng nổ và nhiệt huyết.

Ông Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên – Huế tham dự chương trình. (Ảnh: Ban truyền thông - Nguyệt Quế Đỏ 2018)

Sau gần một tháng, trải qua nhiều vòng thi sơ loại và bán kết, đêm chung kết “Nguyệt Quế Đỏ” đã xác định được 04 thí sinh xuất sắc nhất, gồm: Nguyễn Anh Nhật Trân, lớp 11 chuyên Sử Địa; Phạm Thành Đạt, lớp 11 chuyên Tin; Hồ Việt Đức, lớp 11 chuyên Sinh và Tống Thị Ngọc Hương, lớp 11 chuyên Sinh.

Chương trình đã thu hút rất đông học sinh đến tham gia cổ vũ. (Ảnh: Ban truyền thông - Nguyệt Quế Đỏ 2018).

Kết thúc chương trình, thí sinh Phạm Thành Đạt đã giành chiến thắng và trở thành đại diện của Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế dự thi “Đường lên đỉnh Olympia” tổ chức vào năm 2019.

Phạm Thành Đạt đã giành chiến thắng trong trận chung kết và sẽ là đại diện cho trường Quốc học Huế tham gia "Đường lên đỉnh Olympia" 2019 (Ảnh: Ban truyền thông - Nguyệt Quế Đỏ 2018)

Thông tin thêm, qua 18 năm phát sóng “Đường lên đỉnh Olympia”, Trường THPT Chuyên Quốc học Huế có 5 thí sinh đã mang cầu truyền hình trực tiếp về quê hương mình. Trong đó có 2 thí sinh là Hồ Ngọc Hân và Hồ Đắc Thanh Chương giành vòng nguyệt quế.

Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước Việt Nam; nhiều nhà Khoa học, Văn hóa, Giáo dục lỗi lạc trong nước và thế giới đã từng giảng dạy và học tập như: Nguyễn Chí Diểu, Hà Huy Tập, Trần Phú, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Quỳnh, Tố Hữu, Đặng Thai Mai, Tạ Quang Bửu, Điềm Phùng Thị, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Khánh Toàn, Xuân Diệu, Huy Cận, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Thương, Đào Duy Anh, Nguyễn Lân, Trần Hoàn,... Hiện nay, trường đã được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Văn Nghĩa

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/da-tim-ra-dai-dien-quoc-hoc-hue-thi-duong-len-dinh-olympia-2019-post24899.html