Đã tìm ra bản hit 'nhọ' nhất V-pop: Bị 7 ca sĩ từ chối, nổi danh nhờ bản demo

Dù hành trình gian nan nhưng ca khúc này thành công chinh phục khán giả, trở thành hit đình đám nhất của Châu Đăng Khoa và nữ ca sĩ Phan Lê Ái Phương.

Châu Đăng Khoa thành công với sáng tác "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Châu Đăng Khoa thành công với sáng tác "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ – nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tiếp tục chia sẻ về câu chuyện hậu trường về những bản hit “kém duyên”. Sau khi chia sẻ chuyện "Hương đêm bay xa" từng bị Miu Lê và Tiêu Châu Như Quỳnh thẳng thừng từ chối, hit-maker lại một lần nữa tiết lộ câu chuyện về "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Theo nam nhạc sĩ, mặc dù đây là hit nổi nhất của anh nhưng “số phận” của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" lại lận đận hơn bất cứ ca khúc nào. Cụ thể từ lúc được hình thành đến lúc trở thành hit, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đã bị đến 7 ca sĩ từ chối.

Đầu tiên, Châu Đăng Khoa gửi sáng tác "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" tới cô bạn nối khố - nữ ca sĩ Ái Phương hát bản demo. Lúc này, Châu Đăng Khoa có dự cảm rằng nếu không bán được thì sẽ để Ái Phương hát luôn. Ai dè, hit-maker "tự mình hại mình", nói xong thì không bán được thật.

Sau khi Ái Phương thu xong bản demo, Châu Đăng Khoa gửi sang đoàn làm phim của đạo diễn Victor Vũ nhưng mấy tháng sau mới nhận được email từ chối. Nam nhạc sĩ kiên trì vòng vèo gửi tiếp 7 ca sĩ nữa, từ Thùy Chi, Hà Trần đến diva Hồng Nhung, Thu Phương,... Vậy nhưng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vẫn tiếp tục bị chối bỏ kèm hàng loạt lời xin lỗi.

Vậy là sau cùng, hit-maker của Vbiz dứt khoát để Phan Lê Ái Phương thể hiện ca khúc, mở ra chuỗi thành công vượt bậc sau này.

Bài đăng câu chuyện hậu trường "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Bài đăng của Châu Đăng Khoa nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước “cuộc đời” vòng vèo của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, đồng thời thán phục sự kiên trì và duyên phận kì lạ giữa nữ ca sĩ Ái Phương và ca khúc này.

Được biết ca khúc “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được Châu Đăng Khoa lấy cảm hứng sáng tác dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nam nhạc sĩ đã viết: “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” từ cảm xúc cá nhân sau khi đọc truyện và mời Ái Phương thu âm ca khúc với ý định ban đầu để làm kỉ niệm.

Với giọng hát trong trẻo, truyền cảm, nữ ca sĩ Ái Phương đã thành công thể hiện được “hồn” của bài hát, chinh phục người nghe. Nhiều khán giả chia sẻ, mỗi khi cuộc sống bộn bề lo toan, họ thường tìm đến “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” để lắng nghe những âm thanh dịu ngọt, để nhớ về một thời thơ ấu vô tư, ngây thơ đã rời xa.

Không chỉ chinh phục người nghe, ca khúc “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” còn tạo ra trào lưu “gây bão” cộng đồng mạng. Trend “Tôi thấy…” khiến khán giả thích thú sáng tạo với vạn vật trong cuộc sống.

Vũ Quỳnh Hương - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/da-tim-ra-ban-hit-nho-nhat-v-pop-bi-7-ca-si-tu-choi-noi-danh-nho-ban-demo-88061-7.html