Đã tiếp cận được 3 xã bị cô lập tại rốn lũ Yên Bái

Ngày 23/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Yên Bái đã cơ bản tiếp cận được các thôn bản của 3 xã đang bị cô lập sau mưa lũ của huyện Văn Chấn để kết nối thông tin liên lạc và tiếp tế nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy chỉ đạo công tác thông tuyến đường vào xã Sùng Đô. Ảnh: Báo Yên Bái

Các lực lượng chức năng, nhất là ngành GTVT Yên Bái đang tập trung toàn lực để thông tuyến tới các xã (Nậm Mười, Sùng Đô, An Lương) đang bị chia cắt ở huyện Văn Chấn, nơi rốn lũ của tỉnh.

Báo Yên Bái cho biết với sự nỗ lực của ngành GTVT tỉnh và các doanh nghiệp, đến chiều tối 23/7, tuyến đường đến trung tâm xã Sùng Đô đã được khơi thông.

Bên cạnh đó, công tác khắc phục sự cố, sửa chữa hệ thống lưới điện và thông tin liên lạc cũng đang được ngành điện lực và viễn thông tích cực triển khai với tinh thần đường thông đến đâu, điện lưới và thông tin liên lạc được sửa chữa đến đó nhằm phục vụ việc chỉ đạo, điều hành, thông tin liên lạc và cứu trợ người dân.

Cũng trong chiều 23/7, xã An Lương và một số thôn, bản của các xã đang bị cô lập đã có điện và thông tin liên lạc trở lại. Ngành chức năng phấn đấu trong 2 - 3 ngày tới sẽ cấp điện sinh hoạt trở lại hoàn toàn cho người dân.

Trong ngày 23/7, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy vẫn trực tiếp khảo sát tuyến đường liên xã Sơn Lương đi An Lương và Thủy điện Văn Chấn.

Ông Đỗ Đức Duy chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Công ty Thủy điện Văn Chấn huy động xe máy nhằm sửa chữa những điểm sạt lở để nhanh chóng thông tuyến đường vào xã An Lương.

Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Bàn… vẫn đang được nỗ lực thực hiện nhằm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất trong thời gian ngắn nhất.

Đoàn công tác của NHCSXH Việt Nam hỗ trợ người dân vùng lũ Yên Bái 300 triệu đồng. Ảnh: Báo Yên Bái

Trước thiệt hại do mưa lũ gây ra, ngày 22/7, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã kêu gọi các cấp các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… ủng hộ nhân dân tỉnh Yên Bái vượt qua khó khăn.

Chia sẻ với người dân vùng lũ Yên Bái, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh và cả nước đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tính đến 16h ngày 23/7, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái ủng hộ 1,976 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công ty Xăng dầu Yên Bái ủng hộ bà con vùng lũ Văn Chấn 300 triệu đồng.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái và Báo Tiền Phong đã hỗ trợ gần 70 triệu đồng cho người dân vùng lũ huyện Văn Chấn.

Chiều 23/7, đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải dẫn đầu tới thăm hỏi và trao 300 triệu đồng giúp nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Sáng 24/7, đoàn công tác của Tập đoàn Alphanam đã tới thăm hỏi và hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Điện lực Phú Thọ khôi phục cấp điện tại huyện Tam Nông. Ảnh: Báo Phú Thọ

* Tại Phú Thọ, trong nỗ lực chung khắc phục hậu quả mưa lũ, đến trưa ngày 23/7, Công ty Điện lực Phú Thọ đã cấp điện trở lại cho hơn 15.700 khách hàng ở các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Tam Nông, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Phù Ninh... bị ảnh hưởng mưa lũ.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/da-tiep-can-duoc-3-xa-bi-co-lap-tai-ron-lu-yen-bai/342078.vgp