Đã thông hầm Thủ Thiêm sau sự cố sập giàn giáo

Sau khi khắc phục xong sự cố lực lượng chức năng đã thông hầm Thủ Thiêm cả 2 hướng để phương tiện lưu thông bình thường.

Hiện trường xảy ra trước hầm Thủ Thiêm.

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cho biết, sau khi xảy ra sự cố các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục hiện trường, tháo dỡ di dời mái che và đến 10h ngày 15/10 đã thông hầm Thủ Thiêm cho lưu tiện lưu thông bình thường ở các 2 hướng. Sự cố xảy ra ở phía ngoài hầm nên không ảnh hưởng gì đến kết cấu hầm Thủ Thiêm. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành làm việc với tài xế gây tai nạn để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt lý vụ tai nạn.

Trước đó ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, vào khoảng 5h ngày 15/10 chiếc xe tải mang BKS: 64C-02734 (sau khi gây tai nạn cố tình bỏ chạy lên hướng cao tốc) lưu thông qua hầm Thủ Thiêm hướng từ Quận 1 qua Quận 2. Khi đến khu vực dưới dạ cầu 19 (thuộc dự án đầu tư xây dưng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) phía đầu hầm Quận 2 va quẹt vào mái che phục vụ công tác lao dầm cầu 19, làm ngã 4 khung mái che nên phải đóng hầm Thủ Thiêm để khắc phục sự cố.

Sự cố buộc phải đóng hầm Thủ Thiêm khiến giao thông nhiều tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng.

10h cùng ngày hầm Thủ Thiêm đã được thông cả 2 hướng.

Sự cố xảy ra vào sáng thứ 2 đầu tuần đã khiến các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Nguyễn Hữu Cảnh... giao thông đều bị ùn tắc nghiêm trọng.

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/da-thong-ham-thu-thiem-sau-su-co-sap-gian-giao-d66816.html