Đá thô bạo Quế Ngọc Hải, cầu thủ Thái Lan nhận gạch đá từ cổ động viên Việt

Trong trận Việt Nam gặp Thái Lan vòng loại World Cup 2020, Thitipan Puangchan đã có cú đá thô bạo vào đầu gối của đội trưởng đội tuyển Việt Nam khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Trong pha tranh chấp diễn ra ở phút thứ 51 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Thái Lan khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, Quế Ngọc Hải là người nhanh hơn, kịp thời phá bóng giải nguy cho đội nhà. Thitipan Puangchan không tranh được bóng nhưng vẫn cố tung chân đạp thẳng vào đấu gối của đội trưởng Quế Ngọc Hải khiến trung vệ sinh năm 1993 bị chảy máu và phải nằm sân. Sau cú đá thô bào của cầu thủ Thái, nhiều cổ động viên vô cùng bức xúc vì chứng kiến những màn "chơi xấu" của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Thitipan Puangchan chơi xấu Quế Ngọc Hải.

Thitipan Puangchan chơi xấu Quế Ngọc Hải.

Tuy nhiên, sau những màn hành xử không thực sự đẹp trên sân cỏ, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục Thái Lan cướp lại được bóng, tổ chức tấn công và chính Thitipan Puangchan băng xuống dứt điểm nguy hiểm. Giới chuyên môn nhận định nếu trọng tài nghiêm khắc, tiền vệ của Thái Lan hoàn toàn có thể phải nhận thẻ đỏ.

Thitipan Puangchan trộm tát Văn Hậu tại Tại King's Cup 2019.

Được biết trước đó tại Tại King's Cup 2019, tiền vệ này từng gây xôn xao với hành động tát Đoàn Văn Hậu. Nhưng cũng như trận đấu vừa diễn ra, Thitipan Puangchan không hề phải nhận bất cứ thẻ phạt nào.

Sau trận đấu, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra tài khoản mạng xã hội của cầu thủ chơi xấu này của đội tuyển Thái Lan, người hâm mộ đã “trút giận” vào các trang cá nhân của ngôi sao Thái Lan.

Cổ động viên Việt tấn công cầu thử Thái trên mạng xã hội.

“Liệu hồn mà sống. Cầu thủ chứ có phải là cái bao bố cho mày đá đâu”; “Đá xấu như đấu vật”; “Fair play đi, chơi đá bóng hay đánh người vậy”…. Cổ động viên Việt bức xúc.

Sinh năm 1993, sở hữu thể hình và thể lực rất ấn tượng, Thitipan có thể xem là thủ lĩnh nơi hàng tiền vệ của ĐT Thái Lan nhờ lối chơi vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng rất tỉnh táo và kỹ thuật cá nhân rất tốt. Trưởng thành từ lò đào tạo Muangthong United, Thitiphan đã sớm nổi danh và được đánh giá rất cao về năng lực thi đấu.

Cần biết rằng, Thitipan Puangchan là một trong những ngôi sao lớn của bóng đá Thái Lan hiện tại. Tầm ảnh hưởng của anh với đội bóng xứ chùa Vàng có lẽ chỉ kém Chanathip, người được mệnh danh là Messi của Thái Lan. Trong trận đấu với ĐT Việt Nam, Thitiphan đã chơi rất năng nổ và gây không ít sóng gió lên khung thành ĐT Việt Nam.

Bích Liên (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/da-tho-bao-que-ngoc-hai-cau-thu-thai-lan-nhan-gach-da-tu-co-dong-vien-viet-46598.html