Dạ Thảo: Vợ đẹp thành đạt mà vẫn tảo tần, gần 20 năm sánh bước bên MC Quyền Linh

Dù đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng vợ MC Quyền Linh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và thần thái tươi trẻ.

MC Quyền Linh vốn nổi tiếng trong giới showbiz Việt bởi tài diễn xuất, lối dẫn bình dị, mộc mạc và hơn thế nữa là sự thân thiện và hào sảng của mình. Không chỉ có vậy, khi bước xuống sân khấu, rũ bỏ lớp áo cánh sang trọng thì ngoài đời Quyền Linh rất được người hâm mộ yêu mến bởi một gia đình nhỏ nhưng lại có hạnh phúc to.

Nam MC đã kết hôn cùng người vợ tên là Dạ Thảo và hiện đang làm cha mẹ của hai cô con gái đáng yêu, xinh xắn. Tổ ấm nhỏ của họ luôn là niềm ao ước của không biết bao nhiêu người bởi sự đủ đầy cả về vật chất lẫn niềm vui. Và để có được điều đó, Quyền Linh đã nhiều lần tôn vinh vai trò của người đầu ấp tay gối bên anh, chị Dạ Thảo về những điều chị đã làm cho cuộc đời của anh, kể từ khi hai người sống bên nhau.

Dạ Thảo, vợ của nam MC Quyền Linh luôn được ngợi khen là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.

Dạ Thảo, vợ của nam MC Quyền Linh luôn được ngợi khen là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.

Người phụ nữ bản lĩnh, giỏi giang

Vợ Quyền Linh tên đầy đủ là Nguyễn Dạ Thảo, chị là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái và một em trai. Gia đình Thảo tuy nghèo khó nhưng lại rất có nề nếp, gia giáo. Kết thúc những năm học cấp 3, một mình chị đã vào Sài Gòn học đại học và phải bươn chải bằng nhiều nghề khác nhau để lấy tiền ăn học.

Không những tự nuôi mình, chị Thảo còn phụ giúp cha mẹ nuôi hai em ăn học. Sau khi tốt nghiệp có được hai tấm bằng đại học trong tay, Thảo quyết tâm tìm cách làm giàu.

Dạ Thảo nổi tiếng bản lĩnh từ khi còn là một cô sinh viên.

Năm 2000, Dạ Thảo làm cho một công ty kinh doanh văn phòng phẩm của Hàn Quốc. Bằng con mắt nhạy bén, chị đã tư vấn chủ khai thác thêm mặt hàng thời trang Hàn Quốc, một lĩnh vực đang hiếm và hot tại thị trường Việt Nam lúc ấy. Chị được giao phụ trách luôn mảng này và đã làm rất thành công. Vào thời điểm đó, lương tháng của chị đã ở mức 1.000 USD/tháng. Vì muốn học thêm một ngoại ngữ nữa, chị đã xin nghỉ làm.

Sau đó một thời gian, nhìn thấy tiềm năng của thời trang Hàn Quốc vẫn còn đang bỏ ngỏ, một mình chị đứng ra kinh doanh riêng mặt hàng này với mạng lưới cửa hàng rộng khắp cả nước. Chị đã rất thành công và cô gái năm nào tay trắng vào Sài Gòn đi học đã có ngày trở thành doanh nhân thành đạt.

Ngày nay chị đã trở thành người thành đạt và có tiếng nói trong xã hội.

Từ bạn bè thành bạn đời

Trước khi gặp MC Quyền Linh, Dạ Thảo chưa từng yêu ai nên tỏ ra rất xa cách, khó gần khi được bạn trai tấn công. Cô gái năm ấy còn cẩn thận đến nỗi dù là đi xem kịch, xem ca nhạc hay ăn kem với Quyền Linh cũng đều dẫn cả một đám bạn gái đi theo. Thế rồi lâu dần, chính tình cảm chân thành của anh chàng diễn viên ấy đã khiến Dạ Thảo cảm động và xiêu lòng.

Hai người kết hôn với nhau năm 2000 và tính đến nay đã có 18 năm chung sống. Họ sinh được hai cô con gái dễ thương có tên gọi ở nhà là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Cả hai cô bé đều thừa hưởng những nét xinh đẹp và dịu dàng của mẹ.

Đám cưới của Quyền Linh và Dạ Thảo khi xưa.

Dù đã ở bên nhau ngót nghét 20 năm nhưng vợ chồng MC Quyền Linh lúc nào cũng rất tình cảm và chiều chuộng nhau. Quyền Linh cũng từng thừa nhận bản thân anh không phải là mẫu người lãng mạn nên ít khi yêu thương bằng lời nói mà tất cả anh đều thể hiện bằng hành động.

Nam MC từng kể lại rằng có hôm đi làm về muộn, tầm 1 - 2 giờ đêm, khi ấy vợ con đều đã ngủ. Và anh mặc dù rất mệt nhưng vẫn lặng lẽ gom đồ của cả nhà và tự tay giặt giũ, phơi phóng. Sau khi xong xuôi mọi việc anh mới dán một tờ giấy ghi trên cửa: "Tự tay anh giặt đồ cho ba mẹ con đấy, không phải máy giặt đâu".

Và khi nói về người chồng đáng trân quý của mình, chị Dạ Thảo cũng từng dành những lời rất trân trọng, rằng anh Linh dù là nghệ sĩ bận trăm thứ nhưng vẫn sống thiên về gia đình và sắp xếp công việc để cùng chị chăm sóc các con. Anh coi đó là trách nhiệm của một người cha và là sự sẻ chia không ngại ngần của người chồng dành cho vợ của mình.

Quyền Linh là người chồng không ngại chia sẻ việc nhà với vợ.

Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn

Trước khi kết hôn với Dạ Thảo, Quyền Linh chỉ là một diễn viên ít tiếng tăm. Từ ngày có vợ, sự nghiệp của Quyền Linh đã phất lên trông thấy. Sau này, anh diễn ít hơn mà chuyển hướng sang thành một MC quen thuộc trên sóng truyền hình được đông đảo khán giả yêu mến.

Có lẽ nhờ sự "thuận vợ, thuận chồng" này mà đến nay, gia đình Quyền Linh đã có khối tài sản mà nhiều người mơ ước, trong đó có biệt thự trị giá hơn 1 triệu USD (21 tỷ) hoành tráng, thiết kế lộng lẫy, nội thất đắt đỏ.

Gia đình vợ chồng MC Quyền Linh có ngôi biệt thự đẹp và có cả khu vực trồng rau trái.

Hai cô con gái chụp ảnh trước cửa nhà.

Một ngày thu hoạch cà chua của Lọ Lem và Hạt Dẻ.

Còn về phần Dạ Thảo, kể từ sau khi kết hôn với MC Quyền Linh, chị cũng thu vén bớt việc kinh doanh lại để dành nhiều thời gian chăm lo cho sự nghiệp của chồng và nuôi dạy con cái. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi U40 nhưng chị vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, thần thái tươi trẻ và đặc biệt là sự viên mãn từ trong ánh mắt.

Có lẽ với chị, thứ tài sản đáng quý là 3 thành viên còn lại trong gia đình, lúc nào cũng ngập tràn yêu thương, chính là động lực để lúc nào cũng cảm thấy như thanh xuân vẫn còn đầy.

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/da-thao-vo-dep-thanh-dat-ma-van-tao-tan-gan-20-nam-sanh-buoc-ben-mc-quyen-linh-20180417114201435.htm