Đà tăng không dừng, VN-Index lên sát 1040 điểm

Dòng tiền quá dồi dào trong thị trường tiếp tục đẩy cổ phiếu tăng giá, kéo theo mức tăng mạnh ở chỉ số. VN-Index có được 9,87 điểm hôm nay, là mức tăng tốt nhất kể từ phiên 17/11 vừa qua.

VCB có đỉnh lịch sử mới

Mặc dù hàng trăm cổ phiếu tăng giá hôm nay nhưng VN-Index vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi các mã vốn hóa lớn. VCB ghi nhận phiên tăng 3,65%, mạnh nhất kể từ đầu tháng 8 để thu hẹp khoảng cách về vốn hóa với VIC.

Hôm nay cũng là phiên đặc biệt của VCB khi cổ phiếu này vượt thành công đỉnh cao lịch sử ngày 17/1/2020 ở mức 94.500 đồng. VCB đóng cửa đạt 96.500 đồng.

Ngoài VCB, BID cũng là cổ phiếu ngân hàng lớn tăng mạnh 2,58%. Tuy nhiên mức tăng này không gây ấn tượng nhiều vì cách đây 2 ngày BID còn tăng tới 3,2%. Mặt khác cổ phiếu này vẫn chưa vượt được đỉnh cao ngày 8/6 vừa qua.

Các cổ phiếu ngân hàng còn lại phân hóa khá nhiều. TCB tăng 3%, HDB tăng 2,03% nhưng số còn lại kém: STB tăng 0,32%, MBB tăng 0,23%, EIB tăng 0,29%, VIB giảm 1,32%, LPB tăng 1,72%...

ACB lần đầu góp mặt tại sàn HSX đã có mức tăng 8,14% so với tham chiếu. Do biên độ dao động của ACB ngày đầu tiên rộng hơn quy định nên giá chưa được tính vào VN-Index. Cổ phiếu này cũng xuất hiện một phiên chốt lời rất lớn khi khối lượng giao dịch vọt lên cao nhất lịch sử với 24,2 triệu cổ. ACB ban đầu tăng tới 9,66% nhưng lực xả lớn đã co hẹp mức tăng lại về cuối ngày. Trước khi ACB chuyển sàn, đã xuất hiện những phiên thanh khoản rất cao do nhà đầu tư đầu cơ trước. Vì vậy biên độ tăng mạnh hôm nay đã kích thích hoạt động chốt lời.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàm HSX thì ngoài VCB, BID tăng được trên 2%, các cổ phiếu còn lại không mạnh: VIC tăng 0,95%, VNM tăng 0,46%, VHM tăng 0,71%, GAS, CTG tham chiếu, SAB giảm 2,67%.

Nhóm ngân hàng phân hóa khá nhiều nhưng các mã chứng khoán thì vẫn giữ được phong độ. Làn sóng đầu cơ tiếp tục đẩy giá nhiều mã chứng khoán tăng cao. Hôm nay có sự góp mặt tăng kịch trần của một số cổ phiếu công ty chứng khoán nhỏ như BSI, AGR, CTS... SSI vẫn tăng 3,65%, HCM tăng 3,02%.

Điều khá bất ngờ là hoạt động đầu cơ không mạnh như hôm qua dù số lượng cổ phiếu kịch trần nhiều hơn (18 mã so với 13 mã). Nguyên nhân là nhiều cổ phiếu đầu cơ tăng hết biên độ nhưng hầu như không có thanh khoản. Nhóm cổ phiếu chứng khoán nhỏ cũng tăng trần và số còn lại chỉ là IDI, DLG, VOS, TCM.

Thanh khoản lại bùng nổ

Đà tăng của thị trường lại đang có dấu hiệu mạnh lên với 2/3 phiên đầu tuần này chỉ số đều tăng mạnh hơn hẳn so với tuần trước. Nguyên nhân vẫn là sức cầu quá lớn và nhà đầu tư mua bất kể thị trường chùng xuống hay không.

Phiên sáng thị trường tăng khá chậm, thậm chí 30 phút đầu tiên VN-Index còn tăng chưa tới 2 điểm. Thế nhưng càng về sau đà tăng càng mạnh. Thanh khoản cực lớn đã đẩy cổ phiếu tăng giá mạnh. HSX cứ 1 mã giảm giá có 1,87 mã tăng.

Hai sàn hôm nay lại ghi nhận tiếp một phiên khớp lệnh vượt 11.000 tỷ đồng thứ hai trong vòng hai tuần. Tổng giá trị khớp đạt 11.678 tỷ đồng, tăng 8% so với hôm qua và tăng khoảng 9% so với mức bình quân tuần trước. Liên tục các phiên thanh khoản khổng lồ và thị trường vững vàng đi lên cho thấy tâm lý nhà đầu tư rất mạnh và kỳ vọng rất cao. Lượng tiền mới sẵn sàng đón nhận khối lượng chốt lời khổng lồ hàng ngày.

Tính về VN-Index thì mức đóng cửa hôm nay tại 1.039,13 điểm đã tương đương với đỉnh ngày 11/6/2018. Có thể nói thị trường đang trải qua những diễn biến thần kỳ, vì đỉnh 1040 điểm đã kéo dài tới 2 năm mà không thể vượt qua được. Cũng phải nhấn mạnh rằng thị trường 2018 và 2019 hoàn toàn bình thường nếu so với tình hình dịch bệnh năm nay.

Điểm khác biệt giữa hai thời kỳ chỉ duy nhất là dòng tiền quá mạnh. Thị trường đang liên tiếp lập các kỷ lục về giá trị giao dịch và cổ phiếu tăng chóng mặt. Thậm chí các nhà đầu tư gia nhập thị trường hai quý gần đây chưa hề biết đến thua lỗ.

Khánh Nhi

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2020-12-09/da-tang-khong-dung-vn-index-len-sat-1040-diem-96569.aspx