Đá tảng chặn đường tàu, hành khách hú vía

Đoàn tàu bị kẹt một phần bên trong khe núi, một bên chênh vênh cạnh vực. Từ trên tàu nhìn xuống biển, nhiều hành khách đã không khỏi lo lắng.

Khoảng 12 giờ 30 trưa 20-11, đoàn tàu SE3 hành trình Bắc-Nam trong quá trình vượt đèo Hải Vân thì phải dừng lại do một tảng đá lớn lăn xuống chặn đường ray.

Nhiều hành khách lo lắng do sự cố đường ray bị đất đá vùi lấp trên đèo Hải Vân. Ảnh: Vũ Lương

Theo nhiều hành khách đi trên chuyến tàu, đoàn tàu bị kẹt một phần bên trong khe núi, một bên chênh vênh cạnh vực. Từ trên tàu nhìn xuống biển, nhiều hành khách đã không khỏi lo lắng.

Sau gần 30 phút dừng tàu, trưởng tàu phát lệnh đẩy tàu về lại ga Lăng Cô chờ thông đường. Đến 14 giờ, đoàn tàu đã được kéo về ga Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Chờ đợi quá lâu, nhiều hành khách xuống tàu tìm bắt phương tiện khác tiếp tục hành trình.

Ông Nguyễn Thanh Khánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam Chi nhánh Huế, thông tin nguyên nhân dẫn đến việc kẹt tàu do một tảng đá lớn bị sạt lở rơi chắn ngang đường ray. Vụ việc khiến toàn bộ tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tắc nghẽn.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/giao-thong/da-tang-chan-duong-tau-hanh-khach-hu-via-740693.html