Đã tách rời hoàn toàn 2 bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng thành phố, ca mổ tách hai bé song sinh dính nhau đến 2h07 phút ngày 15/7 đã xong. Sinh hiệu 2 bé hoàn toàn ổn định đến thời điểm này.

Cho đến giờ phút này, ca mổ đang diễn ra đúng với dự liệu kế hoạch trước phẫu thuật.

Khoảng 12h30, ê-kíp chỉnh hình vào thay ê-kíp phẫu thuật niệu.

Khoảng 12h30, ê-kíp chỉnh hình vào thay ê-kíp phẫu thuật niệu.

Sinh hiệu 2 bé hoàn toàn ổn định đến thời điểm này.

14:07 tách dính hoàn toàn 2 bé Song Nhi

Bước tiếp là ghép lại cơ quan nội tạng và tạo hình.

TS Trương Quang Định - Giám đốc BV Nhi đồng thành phố cho biết: Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho hai bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác.

Và sáng nay, các bác sĩ sẽ xin phép đấng tạo hóa để khai sinh ra hai con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài.

Mong chờ, hi vọng, chờ đợi và tiếp tục cầu nguyện cho hai bé Song Nhi

Các chuyên gia đã lên phương án chi tiết cho cuộc mổ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, bao gồm cả kế hoạch xử lý những rủi ro có thể xảy ra trong lúc mổ.

Theo kết quả chẩn đoán hình ảnh, về hệ tiêu hóa: 2 bé có chung 1 phần hồi tràng, 1 khung đại tràng và chỉ có 1 lỗ hậu môn. Về hệ thận niệu: 2 bé có 2 bàng quang nằm 2 bên của ổ bụng chung, mỗi bàng quang được 2 niệu quản xuất phát từ 2 bé khác nhau đổ vào thay vì của cùng 1 bé.

Về cơ quan sinh dục 2 bé có tử cung âm đạo đôi. Ngoài ra, 2 bé còn có hở khớp mu, khung chậu 2 bé lại xếp thành 1 vòng tròn.

Bảo Lâm

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/da-tach-roi-hoan-toan-2-be-song-sinh-truc-nhi-dieu-nhi-82020157151628743.htm