Đa số thí sinh tự tin đạt điểm tốt

Chiều 7/6, trên 12.500 thí sinh (TS) tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành 3 môn thi, gồm: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Đối với những TS có nguyện vọng vào lớp 10 THPT không chuyên, đây là thời điểm khép lại kỳ thi. Riêng các TS dự thi vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 8/6.Vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tại các điểm thi đều có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đội ngũ đoàn viên, thanh niên tình nguyện có mặt tại các điểm thi để hướng dẫn TS, phụ huynh để xe đúng nơi quy định, cấp nước, bút… và nhiệt tình hỗ trợ TS về mọi mặt. Xung quanh các khu vực thi, lực lượng chức năng đã bố trí Công an phân luồng giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông gây mất an ninh trật tự tại điểm thi.

Thí sinh rà soát thông tin, làm các thủ tục trươc khi làm bài thi.

Thí sinh rà soát thông tin, làm các thủ tục trươc khi làm bài thi.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi tăng cường công tác tuần tra, phối hợp với điểm thi tuyên truyền cho phụ huynh, TS về việc thực hiện quy chế thi, nhắc nhở TS không mang các vật dụng bị cấm vào phòng thi.

Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh, các trường học đã có sự chuẩn bị khá chu đáo về cơ sở vật chất, phòng thi cùng các phương án cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TS.

Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng (TP. Đồng Hới) cho biết: Trong kỳ thi này, trường có 555 TS đăng ký nguyện vọng 1 dự thi tuyển sinh vào trường, trong đó có 552 TS vừa hoàn thành bậc học THCS, 2 TS tự do, 1 thí sinh ngoại tỉnh. Trường đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị ở 24 phòng thi cùng các phòng làm việc; nơi để đề thi, bài thi theo yêu cầu bảo mật. Trường còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; tổ chức các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi để đồng hành cùng TS.

Đa số thí sinh đều có tâm lý thoải mái, tự tin sau kỳ thi.

Ở điểm thi Trường THCS-THPT Việt Trung (Bố Trạch), việc bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt kỳ thi được nhà trường chủ động từ trước. Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Xuân Hải cho hay: Trường đã sử dụng dãy phòng học 2 tầng để làm phòng thi với đầy đủ trang thiết bị, có hệ thống điện và máy phát điện dự phòng, cùng hệ thống bình chữa cháy, hệ thống camera giám sát. Trường còn chú trọng đến công tác y tế, chuẩn bị sẵn cơ số thuốc và liên hệ với y tế địa phương trong việc bố trí nhân lực phục vụ tại điểm thi.

Một trong những việc làm tạo ấn tượng đẹp qua mỗi mùa thi là sự đồng hành cùng TS của tổ chức đoàn thanh niên. Qua chương trình “Tiếp sức mùa thi” một trong những chương trình trọng tâm trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các tổ chức đoàn đã triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ TS, như: Đưa đón TS đến điểm thi miễn phí, tặng nước uống, phân luồng giao thông… Năm nay, toàn tỉnh thành lập 30 đội tình nguyện với trên 400 đoàn viên, thanh niên ở 30 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua trao đổi với các TS được biết, đa số TS đã có sự chuẩn bị kỹ trong việc chọn trường thi để đăng ký các nguyện vọng (NV1, NV2). Hầu hết TS sau khi hoàn thành các bài thi đều có tâm lý thoải mái.

Em Trần Thị Thúy An, một trong những TS dự thi vào Trường THCS-THPT Việt Trung chia sẻ: Với mục tiêu đỗ vào lớp 10, em đã có sự chuẩn bị rất kỹ trong cả 3 môn học, nhất là môn tiếng Anh bởi đây là môn bắt buộc trong kỳ thi này. Em tin là mình sẽ có kết quả thi như mong đợi.

Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái.

Theo em Ngô Thị Mỹ Hạnh (điểm thi Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp): Đề thi năm nay không quá khó, sát chương trình học. Vì vậy, em tin sẽ đạt kết quả tốt.

Các em: Hà Gia Phước, Trần Hà An (điểm thi Trường THPT Ninh Châu, Quảng Ninh) cho biết, đề thi nằm trong chương trình học và ôn luyện nên nếu một học sinh có học lực trung bình cũng có thể đạt 5 điểm trở lên.

Đặc biệt, nhiều TS bày tỏ sự thích thú với đề thi môn Ngữ văn khi động Phong Nha, một địa danh du lịch nổi tiếng của Quảng Bình được đưa vào đề thi. Những câu thơ hay được trích trong bài thơ “Động Phong Nha” của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật mang lại cho TS sự bất ngờ, thú vị.

Em Trần Minh Uyên (điểm thi Trường THPT Đồng Hới) chia sẻ: Làm bài thi về danh lam thắng cảnh quê mình, một địa danh du lịch mà em đã từng được tham quan đã khơi gợi cho em nhiều nguồn cảm hứng để làm bài. Em đã viết, đã thể hiện bài thi bằng tình yêu quê hương và bằng chính những trải nghiệm của mình. Em tin là sẽ đạt điểm tốt ở môn thi này.

Đối với môn Toán, không ít TS bày tỏ là có thể đạt điểm tối đa vì đã được ôn tập kỹ lưỡng.

Anh Võ Danh Cử, thôn Đông Hòa, xã Hưng Thủy (Lệ Thủy) có con thi vào lớp 10 Trường THPT Trần Hưng Đạo chia sẻ: "Suốt thời gian qua, gia đình luôn tạo điều kiện cho con trong học tập, ôn luyện, bản thân con cũng rất cố gắng. Tôi đã thu xếp công việc để đưa đón con đến điểm thi và động viên, khích lệ, tạo tâm lý thoải mái để con bước vào kỳ thi quan trọng này."

Đồng hành cùng các thí sinh ở các điểm thi là lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Nhằm giúp TS vững tin bước vào kỳ thi, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi luôn động viên tinh thần, hỗ trợ TS về mọi mặt. Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (giáo viên Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp) làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi Trường THPT Lệ Thủy cho biết: "Để công bằng cho các TS, chúng tôi luôn thực hiện nghiêm túc quy định của hội đồng thi, nhắc nhở TS ngay khi vào phòng thi và bao quát TS trong suốt quá trình làm bài để ngăn chặn các hành vi gian lận, đồng thời theo dõi, kịp thời hỗ trợ TS gặp tình huống khó khăn, tạo tâm lý thoải mái để TS hoàn thành tốt nhất phần thi của mình…".

Kết thúc môn thi thứ ba (môn Toán), toàn tỉnh có 12.522 TS dự thi/12.856 TS đăng ký dự thi, vắng 334 TS (trong đó 174 em thuộc diện tuyển thẳng, 8 em không đủ điều kiện dự thi, 152 em không có lý do). Tại các điểm thi trong tỉnh, công tác coi thi, bảo vệ thi, thanh tra giám sát và cả khâu hậu cần đều được tổ chức tốt, không có sự cố bất thường xảy ra. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Ngày 8/6, TS đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên (Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Tin học) vào lúc 8 giờ, thời gian làm bài 150 phút.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/giao-duc/202306/ngay-dau-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-nam-hoc-2023-2024-da-so-thi-sinh-tu-tin-dat-diem-tot-2209815/