Đã sơ tán toàn bộ nhân dân bản Sắt đến vị trí an toàn

Chiều 14-11, Thượng tá Lê Đình Huân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Làng Mô, BĐBP Quảng Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương di dời toàn bộ 34 hộ/152 nhân khẩu ở bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ra khỏi bản đến các vị trí an toàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Làng Mô hỗ trợ nhân dân chuyển chăn màn ra khu vực tránh trú bão. Ảnh: Nguyễn Nam

Cán bộ Đồn Biên phòng Làng Mô hỗ trợ nhân dân chuyển chăn màn ra khu vực tránh trú bão. Ảnh: Nguyễn Nam

Theo đó, trước diễn biến khó lường của cơn bão số 13, toàn bộ 34 hộ dân/ 152 nhân khẩu đồng bào Vân Kiều ở bản Sắt đã được di chuyển ra trú tạm tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Trường Sơn. Trước đó, do nước lũ gây ngập úng kéo dài và sạt lở đất đe dọa, nhân dân bản Sắt đã được BĐBP, chính quyền địa phương dựng lán, bạt để sơ tán ra khỏi vị trí nguy hiểm, chờ bố trí tái định cư.

Người dân bản Sắt tại nơi tránh trú bão. Ảnh: Nguyễn Vương

Tuy nhiên, để đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, chính quyền địa phương đã quyết định sơ tán toàn bộ người dân ra khỏi bản về trường học kiên cố. Cùng với đó, chính quyền địa phương, BĐBP cũng đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống trong thời gian người dân tránh bão.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cà Xèng vận động nhân dân đồng bào Rục di chuyển lên vị trí an toàn. Ảnh: Đức Chính

Cũng để đảm bảo an toàn cho đồng bào Rục định cư tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, tối 14-11, Đồn Biên phòng Cà Xèng đã vận động nhân dân di dời lên khu vực an toàn.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/da-so-tan-toan-bo-nhan-dan-ban-sat-den-vi-tri-an-toan-post435137.html