Đa số người dân Nga ủng hộ sửa đổi Hiến pháp

Hãng tin TASS cho biết Ủy ban bầu cử trung ương Nga vừa công bố số liệu kiểm phiếu mới nhất sau khi kiểm 99,9% số phiếu, theo đó tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với việc sửa đổi Hiến pháp Nga đạt 77,93%, tỷ lệ phản đối là 21,26%.

Các thành viên Ủy ban bầu cử địa phương kiểm phiếu trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp ở một điểm bỏ phiếu tại Moscow.

Các thành viên Ủy ban bầu cử địa phương kiểm phiếu trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp ở một điểm bỏ phiếu tại Moscow.

Cuộc bỏ phiếu trên toàn nước Nga về sửa đổi Hiến pháp kết thúc vào lúc 21 giờ ngày 1/7 theo giờ Moscow với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 65%.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19, việc bỏ phiếu được kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ ngày 25/6 và được thực hiện qua mạng trong cùng thời gian này để đảm bảo quy định giãn cách xã hội.

Ngày 1/7 là ngày chính của cuộc bỏ phiếu toàn liên bang Nga cho việc sửa đổi Hiến pháp. Các điểm bầu cử mở cửa tại tất cả các khu vực từ 8-20 giờ (theo giờ địa phương).

Theo luật, nếu hơn 50% trong tổng số cử tri bỏ phiếu tán thành những sửa đổi thì những thay đổi mới trong Hiến pháp Nga sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố kết quả bầu cử chính thức.

THANH HẰNG (Vietnam+)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-gioi/202007/da-so-nguoi-dan-nga-ung-ho-sua-doi-hien-phap-903089/