Đa số người dân Canada ủng hộ Chính phủ 'chỉnh đốn' các hoạt động trên Internet

Cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu Nanos Research cho thấy những nỗ lực của Chính phủ Canada trong việc 'chỉnh đốn' các hoạt động trên Internet đã nhận được sự ủng hộ của đa số người dân nước này.

Đa số người dân Canada ủng hộ Chính phủ "chỉnh đốn" các hoạt động trên Internet. Ảnh minh họa: jedsundwall.com

Đa số người dân Canada ủng hộ Chính phủ "chỉnh đốn" các hoạt động trên Internet. Ảnh minh họa: jedsundwall.com

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, kết quả một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu Nanos Research thực hiện cho thấy những nỗ lực của Chính phủ Canada trong việc "chỉnh đốn" các hoạt động trên Internet đã nhận được sự ủng hộ của đa số người dân nước này, mặc dù các chi tiết của kế hoạch trên đang gây tranh cãi trong các chuyên gia chính sách.

Cuộc khảo sát ngẫu nhiên của Nanos Research, được thực hiện trong thời gian từ ngày 29/4 đến ngày 2/5, đã thăm dò ý kiến của 1.005 người Canada qua điện thoại và trực tuyến.

Theo thăm dò của Nanos Research, 55% số người dân được hỏi ủng hộ hoặc phần nào ủng hộ việc Chính phủ nước này tăng cường quản lý Internet. Ông Nik Nanos, nhà dữ liệu học, nhận định đây là "tín hiệu đèn xanh thận trọng".

Bộ trưởng Bộ Di sản Canada Pablo Rodriguez hồi tháng 2/2022 đã trình bày trước Quốc hội nước này đề xuất về Đạo luật truyền phát trực tuyến. Dự luật này, có tên gọi C-11, nhằm mục đích san bằng "sân chơi" để các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix và Amazon Prime sẽ phải tuân theo một số quy tắc áp dụng cho các đài phát thanh truyền hình truyền thống.

Ngành nghệ thuật hoan nghênh Đạo luật truyền phát trực tuyến, song cũng có những ý kiến cảnh báo đề xuất này có thể khiến Chính phủ nước này can thiệp quá mức vào không gian trực tuyến, khi dự luật trao cho Ủy ban Phát thanh-Truyền hình và Viễn thông Canada (CRTC) quyền lực to lớn để điều chỉnh mọi thứ, từ podcast đến video TikTok.

Tháng trước, Chính phủ Canada đã đề xuất dự luật thứ hai về quản lý Internet - Đạo luật Tin tức Trực tuyến - được gọi là C-18, sẽ yêu cầu các hãng công nghệ lớn như Google và Meta, công ty mẹ của Facebook, trả phí cho các hãng truyền thông Canada về nội dung tin tức xuất hiện trên nền tảng của họ.

Đạo luật này sẽ tạo ra một khuôn khổ để các hãng tin có thể đàm phán chung các thỏa thuận với những gã khổng lồ công nghệ để chia sẻ doanh thu quảng cáo trực tuyến, khi các bên không thể đạt được thỏa thuận riêng.

Doanh thu quảng cáo trực tuyến lên đến 9,7 tỷ CAD vào năm 2020, trong đó Google và Meta kiếm được hơn 80%./.

Hương Giang/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/da-so-nguoi-dan-canada-ung-ho-chinh-phu-chinh-don-cac-hoat-dong-tren-internet/243365.html