Đa sắc màu đêm hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc

Trong khuôn khổ của Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ II - năm 2018 sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Giải đua thuyền truyền thống, lễ hội ẩm thực gà Tiên Yên, khai mạc chợ đêm Tiên Yên, hội chợ OCOP…

Tối 12.10, tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ II - năm 2018 với chủ đề "Tiên Yên - Nơi kết nối sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh".

Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gióng trống khai mạc Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ II.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ II - năm 2018 có sự tham gia của trên 550 diễn viên, vận động viên đến từ các huyện thị, thành phố trong và ngoài tỉnh và Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng múa Việt Nam.

Ngoài ra, trong Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ II - năm 2018 còn có sự tham gia của các huyện, thị, thành phố thuộc các tỉnh lân cận, như huyện Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Tiết mục múa "Tiên Yên vui ngày hội" với sự tham gia của trên 500 diễn viên, vận động viên của huyện Tiên Yên và Trường Đại học Hạ Long biểu diễn mở màn cho Lễ khai mạc Tuần văn hóa.

Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ II - năm 2018 tại huyện Tiên Yên sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Giải thể thao dân tộc thiểu số tỉnh; liên hoan văn nghệ các nhà văn hóa thôn, khu văn hóa tiêu biểu; lễ hội ẩm thực gà Tiên Yên; Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại và khiêu vũ thể thao; Hội chợ OCOP; các hoạt động tại phố đi bộ Tiên Yên; Giải đua thuyền truyền thống huyện Tiên Yên (tại khu vực Cầu Ngầm - Bến Châu).

Nhiều tiết mục ca, múa nhạc mang đậm bản sắc vùng miền được dàn dựng công phu.

Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất - năm 2017 được tổ chức thành công với một chuỗi các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút gần 100.000 lượt người tham dự, tạo hiệu ứng tích cực quảng bá về văn hóa thể thao đặc sắc của các dân tộc vùng Đông Bắc, để lại cho nhân dân và du khách nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Xuân Thao

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-da-sac-mau-dem-hoi-van-hoa-cac-dan-toc-vung-dong-bac-920934.html