Đã rõ nguyên nhân 3 học sinh trung học tử vong trong nhà nghỉ

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 19-12 thông báo kết quả điều tra chính thức trong đó xác định 3 học sinh trung học được tìm thấy tử vong trong một nhà nghỉ ở thành phố Gangneung là do ngộ độc carbon monoxide.

Nhà nghỉ, nơi xảy ra vụ việc 3 học sinh tử vong

Nhà nghỉ, nơi xảy ra vụ việc 3 học sinh tử vong

Cảnh sát cho biết thêm, theo đề nghị của cha mẹ các nạn nhân, công việc khám nghiệm tử thi không được tiến hành.

Ngoài 3 học sinh tử vong còn có 7 em khác bị bất tỉnh, trong đó 2 em hiện đã tỉnh táo sau nhiều giờ điều trị.

Trước đó, cảnh sát cho biết, các học sinh bị nôn mửa và sùi bọt mép, có khả năng do ngộ độc carbon monoxide, khi phòng khách và một số phòng khác tại nhà nghỉ trên có nồng độ carbon monoxide cao.

Theo các nhân viên cứu hỏa, nồng độ tích tụ carbon monoxide đo được tại hiện trường lên tới 155ppm, cao hơn nhiều so với mức cho phép 20ppm.

Kết quả kiểm tra đã phát hiện khí gas rò rỉ qua vết nứt trên ống xả khí gas của thiết bị lò hơi sưởi ấm của nhà nghỉ.

Tất cả những người này đều là học sinh nam của trường Trung học Daeseong tại Seoul và đang đi nghỉ sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học.

Nhóm học sinh này đã đặt chỗ tại nhà nghỉ được sự cho phép của phụ huynh và đến đây vào khoảng 16h chiều hôm trước.

Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ hỗ trợ tối đa nạn nhân và gia đình các nạn nhân.

Hoàng Cường (Theo Yonhap)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/da-ro-nguyen-nhan-3-hoc-sinh-trung-hoc-tu-vong-trong-nha-nghi/793860.antd