Đá play-off, Đồng Tháp có nguy cơ xuống hạng nhì: Có tội với bóng đá

Từng là một trong những địa phương giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam, do cơ chế với những vấn đề ở cấp 'thượng tầng', Đồng Tháp tụt dốc không phanh phải đá play-off và có nguy cơ phải xuống hạng Nhì…

Sau khi xuống hạng ở V.League 2016, Đồng Tháp đứng cuối giải hạng Nhất 2017. Ảnh: Dương Thu

Sau khi xuống hạng ở V.League 2016, Đồng Tháp đứng cuối giải hạng Nhất 2017. Ảnh: Dương Thu

“Cha chung không ai khóc”

Phía sau việc Đồng Tháp phải đá suất play-off để trụ lại hạng Nhất sau khi rớt hạng V.League là một câu chuyện đau lòng, giống như nỗi đau của bóng đá nơi này trong năm 2014, khi giành vé lên V.League 2015 nhưng suýt chút nữa phải giải tán vì thiếu kinh phí hoạt động, cùng những lùm xùm trong cơ chế hoạt động.

Từ V.League xuống, Đồng Tháp đặt mục tiêu nằm trong Top 3 giải hạng Nhất năm nay. Họ đôn lứa cầu thủ vô địch U.17 QG 2016 lên đội 1, đồng thời đưa HLV đội trẻ Bùi Văn Đông lên thay HLV Trần Công Minh. Đó có thể coi là một cuộc cải tổ để bắt đầu hành trình xây dựng lại sau khi xuống hạng. Song song, thượng tầng CLB Đồng Tháp biến động lớn khi những người nắm quyền điều hành đội bóng suốt 2 năm ở V.League đã lần lượt “ra đường”.

Nguyên nhân xuất phát từ cách làm thay đổi cũng như tranh chấp quyền sở hữu đội bóng, giữa Sở VHTTDL tỉnh và Cty cổ phần Bóng đá Đồng Tháp. Thậm chí, có thời điểm những doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý đội muốn “kêu cứu” nhưng không dám đụng chạm đến lãnh đạo, phải nhờ tiếng nói từ khán giả gây sức ép ngược.

Cty CP Bóng đá Đồng Tháp vẫn được tiếp tục giao điều hành mùa này nhưng cách làm và định hướng có những thay đổi khiến đội bóng rơi vào tình trạng bị bỏ rơi, vướng đủ thứ tréo ngoe rồi tự thua chính mình, đứng cuối ở giải đấu có đúng 7 đội.

“Có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nên thành tích không như ý muốn. Tuy nhiên, chúng tôi xác định phải sống chết ở trận play-off để không thể xuống hạng Nhì. Giai đoạn đầu mùa này, chúng tôi gặp vấn đề là ở chỗ Sở VHTTDL và Ủy ban cũng như một số khó khăn trong vấn đề về quản lý và lãnh đạo đội bóng.

Thật may đến thời điểm này mọi thứ đã ổn. Đồng Tháp có 15 tỉ đồng để hoạt động cho mùa giải này, đủ để trang trải lo trụ hạng và đáng lẽ phải làm tốt hơn nhưng mọi thứ không như ý muốn. Quan trọng là sự hợp tác và chúng tôi cảm nhận sở vẫn chưa cùng đồng sức đồng lòng vì bóng đá…”. Chia sẻ về vấn đề của bóng đá Đồng Tháp, một thành viên BLĐ đội bóng khá thẳng thắn.

Đến nỗi buồn không tên

Với những người yêu và từng gắn bó với bóng đá Đồng Tháp, khi chứng kiến đội bóng rơi tự do ở giải hạng Nhất rồi đứng trước nguy cơ xuống hạng Nhì, thậm chí có thể bị xóa tên khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp giống như nhiều địa phương khác ở miền Tây, đó là nỗi đau và cả “nỗi nhục”. Yếu, thiếu nên chuyện lên xuống hạng là điều bình thường với Đồng Tháp nhiều năm qua nhưng cay đắng nhất, một địa phương giàu truyền thống bóng đá đang đánh mất bản sắc và “tự giết mình”.

Cựu cầu thủ Hồ Phước Thạnh - người đã từng nếm trải nhiều thăng trầm trong chuyện lên hạng và xuống hạng “như cơm bữa” của bóng đá Đồng Tháp nói: “Tôi thực sự hụt hẫng và thất vọng. Tôi biết nhiều em trẻ được đôn lên đội 1 nhưng không phát huy được tinh thần của bóng đá Đồng Tháp. Không có tinh thần, đó là điều đáng sợ, đáng lo nhất. Thế nên tôi chỉ mong lãnh đạo ý thức và muốn xây dựng lại bóng đá quê nhà”.

Trong khi đó, HLV Trần Công Minh chia sẻ: “Đó là một nỗi buồn và không thể trụ lại ở giải hạng Nhất sẽ là nỗi đau cho bóng đá Đồng Tháp, Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết mình, không phụ lại niềm tin của người hâm mộ Đồng Tháp”.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Đồng Tháp chưa bao giờ phải xuống hạng Nhì. Lần đầu tiên, họ phải đá play-off tranh trụ hạng và đội chủ sân Cao Lãnh sẽ biết cách vượt qua nghịch cảnh để cứu tương lai chính mình, cứu bóng đá ở một địa phương có nguy cơ thành “vùng trắng”.

Giải hạng Nhất QG - Sứ Thiên Thanh 2017 chỉ có đúng 7 đội và Đồng Tháp đứng cuối bảng, phải đá play-off với đội xếp thứ 4 giải hạng Nhì là Bình Thuận. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 5.8 tại sân Tam Kỳ (Quảng Nam).

THIÊN LỘC

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/da-playoff-dong-thap-co-nguy-co-xuong-hang-nhi-co-toi-voi-bong-da-689690.bld