Đà Nẵng: Xử phạt một cơ sở làm đẹp 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng

UBND TP Đà Nẵng đã đình chỉ hoạt động 9 tháng đối với thẩm mỹ viện Gang Nam.

Thông tin trên báo Người Lao động, ngày 26/11, UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với thẩm mỹ viện Gang Nam Spa (đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu). Người đại diện kinh doanh thẩm mỹ viện này là bà Nguyễn Hà Giang (sinh năm 1990; trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Thẩm mỹ viện quốc tế Gang Nam bị đình chỉ hoạt động 9 tháng. (Ảnh: Báo Người Lao động).

Theo quyết định xử phạt, thẩm mỹ viện này đã vi phạm 4 quy định gồm: không có chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; quảng cáo không thể hiện bằng tiếng Việt; quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh không đúng giấy phép; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh nhưng không có giấy phép. Với các vi phạm trên, cơ sở này bị xử phạt tổng số tiền 90 triệu đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh trong thời gian 9 tháng.

Trước đó, theo báo Sài Gòn giải phóng, vào chiều 11/9, một nhóm khách hàng kéo đến cơ sở mỹ viện Gang Nam để yêu cầu cơ sở ký cam kết thực hiện làm đẹp như lúc quảng cáo vì họ đã bỏ ra 400 triệu đồng mà không hiệu quả.

Theo như trình bày của nhóm khách hàng gồm 7 phụ nữ cho biết, họ thấy thông tin về dịch vụ làm đẹp của cơ sở mỹ viện trên qua mạng xã hội. Sau đó, nhóm khách hàng này đã đến trực tiếp cơ sở để tìm hiểu, được tư vấn các dịch vụ làm đẹp.

Tại đây, nhóm người này đã đóng cho một nữ nhân viên của cơ sở tên G. với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng để thực hiện: nâng ngực, làm gọn vòng eo, trắng da… Trong số tiền trên, người nộp ít nhất là 25 triệu đồng, người nộp nhiều nhất lên đến 129 triệu đồng.

Sau một thời gian chăm sóc sắc đẹp, 7 người này đều cảm thấy không nhận về hiệu quả như đã được quảng cáo, tư vấn. Họ cảm thấy có dấu hiệu lừa dối khách hàng nên kéo đến cơ sở yêu cầu ký cam kết, nhưng không có đại diện cơ sở để giải quyết.

Nhận được trình báo của người dân, Công an phường Thạch Thang, Công an quận Hải Châu đã đến kiểm tra, lập biên bản vụ việc. Vào thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động, ngoài ra còn phát hiện nhiều mặt hàng thuốc, dung dịch không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ.

BM (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-xu-phat-mot-co-so-lam-dep-90-trieu-dong-va-dinh-chi-hoat-dong-9-thang-2019112617460958.htm