Đà Nẵng: Xin đi nhờ rồi dí dao cướp xe SH

Ngày 8/8, Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Trọng Cường (SN 1989, ngụ phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Vũ Trọng Cường tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 13h chiều 25/7, Cường dùng dao nhọn dắt trong túi quần jean rồi đến khu vực hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (đoạn thuộc địa bàn phường Chính Gián, quận Thanh Khê) để tìm "con mồi".

Phát hiện chị Bùi Thị Bích Trâm (SN 1984, ngụ đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu) điều khiển xe SH mang BS 43F1–390.82 đang dừng đèn đỏ tại giao lộ để qua khu vực đường Lê Độ nên Cường quyết định ra tay cướp xe.

Sau vài giây đèn giao thông chuyển qua đèn xanh, Cường tiến tới "xin" chị Trâm cho đi nhờ một đoạn ngắn qua khu vực đường Lê Độ. Mặc dù chị Trâm chưa đồng ý nhưng Cường vẫn nhảy lên phía sau xe để được đi.

Khi chị Trâm điều khiển xe đến trước số nhà 133 Lê Độ thì Cường nhanh tay rút dao dí vào hông và buộc chị Trâm phải dừng xe ngay lập tức. Biết mình bị cướp, chị Trâm bình tĩnh xuống xe, rút chìa khóa và ra phía trước giữ chặt đầu xe không cho Cường chạy đi.

Thấy chị Trâm phản kháng, Cường liền vung dao đâm trúng ngực khiến chị Trâm bị thương. Chị Trâm hoảng sợ, cố bỏ chạy về phía hầm chui và hô hoán mọi người đến giải cứu. Cường đuổi theo không kịp nên dắt bộ xe SH đến tiệm sửa xe nằm tại số 01 đường Thái Thị Bôi để mở khóa.

Không kịp thực hiện mở khóa xe, Cường đã bị người dân gần đó khống chế giao cho công an.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận mình đã vào Đà Nẵng để làm thuê hơn 4 tháng nay. Trong quá trình làm việc, do bị chủ đuổi việc liên tục, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/da-nang-xin-di-nho-roi-di-dao-cuop-xe-sh-d69233.html