Đà Nẵng xem xét triển khai khu du lịch sinh thái biển Nam Ô

Sau hàng loạt kiến nghị của người dân, chính quyền TP.Đà Nẵng đã xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án làng du lịch Nam Ô theo chỉ đạo của Thành ủy, cam kết của chủ đầu tư và mong muốn, nguyện vọng của người dân làng biển Nam Ô...

Ngày 6-12, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết: Chính quyền thành phố vừa nhận được tâm thư của người dân làng Nam Ô (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô. Qua đó, người dân Nam Ô đề nghị sớm giải quyết các vướng mắc cho người dân vùng dự án. "Đó là nguyện vọng chính đáng của người dân”, hiện các cơ quan chức năng đang rà soát lại cam kết của chủ đầu tư, ý kiến của cử tri và dự kiến vào cuối năm 2018 sẽ thống nhất cho triển khai.

Bức tâm thư của người dân làng chài Nam Ô gửi Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo chính quyền TP. Đà Nẵng mong muốn sớm triển khai dự án làng du lịch Nam Ô, giải quyết nhu cầu việc làm và phát triển làng nghề của người dân.

Theo tâm thư: “Đầu năm 2018, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng chắn lối xuống biển khiến khiến người dân bức xúc. Tuy nhiên, đến tháng 10-2018, qua cuộc đối thoại, chủ đầu tư và cư dân làng Nam Ô đã đạt được thỏa thuận về việc chủ đầu tư cam kết: Bảo tồn những khu vực tâm linh, tạo lối đi tham quan, quản lý vệ sinh và ANTT nhằm giữ gìn vệ sinh khu vực ghềnh Nam Ô được tốt hơn, mĩ quan hơn để phục vụ công cộng.

Chủ đầu tư cũng đã tự nguyện mở các lối đi xuống biển riêng biệt cho cư dân, đảm bảo quyền tiếp cận biển một cách chủ động của bà con. Dự án được triển khai và đi vào hoạt động sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương và làng Nam Ô sẽ thành điểm nhấn du lịch thu hút khách đến tham quan, tạo cơ hội cộng hưởng cho người dân phát triển về nghề truyền thống…

Sau khi nhận thức được những điều này, người dân Nam Ô đã viết tâm thư gửi Thủ tướng cũng như lãnh đạo các cấp với hy vọng thúc đẩy dự án này sớm được triển khai nhằm phát triển kinh tế địa phương, giải quyết nhu cầu việc làm của người dân”…

Như Báo CAND đã đưa tin, dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào 2010. Tuy nhiên, gần 10 năm qua, dự án này vẫn “án binh bất động”. Đầu năm 2018, dự án này rục rịch xây dựng thì gặp phải sự phản ứng của người dân vì Chủ đầu tư chắn lối xuống biển của dân.

Sau khi báo chí thông tin, Chủ đầu tư đã tháo thanh chắn bít lối, trả lại lối đi xuống biển cho người dân. Vào tháng 9-2018, UBND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đã lấy phiếu xác nhận điều tra 1.208 hộ dân, kết quả có 964 phiếu đồng ý (79,8%) với 6 nội dung điều chỉnh quy hoạch dự án Nam Ô, 100 phiếu không đồng ý, 143 phiếu trắng và 1 phiếu không hợp lệ.

UBND TP.Đà Nẵng đang phê duyệt điều chỉnh dự án làng du lịch Nam Ô theo chỉ đạo của Thành ủy, cam kết của chủ đầu tư và mong muốn, nguyện vọng, kiến nghị của của người dân.

Về tâm thư của người dân, ngày 6-12 trao đổi với báo chí truyền thông, ông Đàm Quang Hưng – Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu khẳng định: Đã nhận và xem nội dung bức tâm thư của người dân. Đó là nguyện vọng chính đáng của người dân, hết sức tâm huyết và cũng là mong muốn của chính quyền địa phương.

UBND TP.Đà Nẵng đang phê duyệt điều chỉnh dự án theo chỉ đạo của Thành ủy, cam kết của chủ đầu tư và mong muốn, nguyện vọng, kiến nghị của của người dân. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã nhiều lần bàn thảo, tìm hướng giải quyết đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân. Dự án này cũng đang thực hiện việc trùng tu, tôn tạo các công trình di tích lịch sử tại khu vực; đề xuất các phương án bảo tồn làng nghề, các yếu tố văn hóa và lịch sử trong vùng dự án.

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/sau-nong-mo-loi-xuong-bien-da-nang-xem-xet-trien-khai-khu-du-lich-sinh-thai-bien-nam-o-523469/