Đà Nẵng xem xét điều chỉnh lại luồng tuyến vận tải hành khách

Ngày 24/11, trước việc tê liệt hoạt động bến xe phía nam Đà Nẵng, UBND thành phố cùng các Sở, Ban, Ngành và doanh nghiệp tổ chức họp bàn tìm giải pháp quy hoạch điều chỉnh luồng tuyến vận tải hành khách..

Bến xe phía nam Đà Nẵng từ năm 2012 không có xe vào bến

Tại đây, ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai, chủ đầu tư bến xe phía nam Tp.Đà Nẵng, cho biết, năm 2008, Tp. Đà Nẵng mời gọi đầu tư xã hội hóa bến xe phía bắc và phía nam Tp.Đà Nẵng, nhà đầu tư Đức Long Gia Lai đã đầu tư số tiền lên tới 150 tỉ đồng để xây dựng bến xe phía nam tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng, với tiêu chuẩn bến xe tiêu chuẩn loại 1.

Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ chế của thành phố nên bến xe đến nay hoạt động không hiệu quả. Sau khi bến xe phía nam được đưa vào khai thác, Tp.Đà Nẵng vẫn giữ nguyên bến xe trung tâm thành phố tại quân Cẩm Lệ mà không di dời xây dựng bến xe phía bắc tại quận Liên Chiểu. Chính vì vậy, bến xe phía nam không thể thu hút xe khách vào bến do cách xa trung tâm đếm hơn 13km, lại không có xe bus để đưa đón khách vào trung tâm thành phố.

“Bến xe Quảng Nam đã đồng ý chuyển 2.000 lượt xe chuyến/tháng xe vào bến xe phía nam, nhưng không có chuyến xe bus trung chuyển khách vào trung tâm nên đành chịu để bến xe bỏ không”, ông Pháp cho biết.

Mặt khác, việc phân luồng tuyến không được thực hiện vì khai thác các tuyến trùng lắp với bên xe trung tâm, nên bến xe phía nam bất lợi không hề có xe vào bến, vì xa trung tâm thành phố đến 13km.

Ông Bùi Pháp kiến nghị Tp.Đà Nẵng cần thực hiện theo cách làm của Hà Nội, chỉ đạo phân lại các luồng tuyến theo bến xe, phù hợp với giải pháp điều tiết giao thông như Hà Nội, vừa bảo đảm cho giao thông thông an toàn, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào bến xe Tp.Đà Nẵng.

Giải thích về vấn đề rắc rối phân luồng tuyến xe khách tại Tp.Đà Nẵng, ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, cho biết: "Theo quy hoạch trước kia, đến năm 2020 thành phố Đà Nẵng sẽ có 2 bến xe phía bắc và phía nam, nhưng đến năm 2015 thì thành phố điều chỉnh lại quy hoạch vẫn để nguyên bến xe trung tâm thành phố và phê duyên cho bến xe trung tâm thuê đất làm bến xe thêm 50 năm nữa".

Về vấn đề phân luồng tuyến xe khách cố định cho 2 bến, ông Bùi Thanh Thuận cho biết, hiện nay không có chuyện ùn tắc giao thông, và lưu lượng xe khách vào thành phố mới đạt 25% so với nhu cầu thực tế. Hơn nữa, Sở GTVT thực hiện đúng theo luật doanh nghiệp, Sở GTVT đã lấy ý kiến các doanh nghiệp vận tải lựa chọn tuyến, bến, nhưng tất cả các doanh nghiệp không đồng ý dời bến xe trung tâm để vào bến xe phía nam nên Sở GTVT không thể ép.

Đầu tư 150 tỉ nhưng những hàng nghế vẫn đìu hiu khách

Tuy nhiên, báo cáo với Chủ tịch thành phố, đại diện Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết: "Theo quy hoạch của Tp.Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố sẽ không có bến xe trung tâm mà xây dựng hai bến xe phía bắc, phía nam. Thời gian tới ga đường sắt Đà Nẵng được dời ra quận Liên Chiểu thì bến xe trung tâm cũng dời ra phía bắc sát ga Đà Nẵng để tạo sự kết nối vận tải hành khách là thuận lợi nhất. Xây dựng các tuyến xe bus trung chuyển từ 2 đầu thành phố, kết nối với 2 bến xe phía bắc và phía nam mới đảm bảo công tác chống ùn tắc giao thông trong trung tâm thành phố".

Sau khi nghe ý kiến các cơ quan, ban ngành và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo: "Trước mắt Sở GTVT quy hoạch phân luồng tuyến xe bus, điều chuyển tất cả xe bus vào bến xe phía nam chứ không để lập trạm ngoài đường, trong khi bến xe để không".

Ông Thơ cho rằng, đã thu hút doanh nghiệp đã đầu tư vào Đà Nẵng thì phải tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp nhưng đúng theo quy đinh pháp luật. Vì vậy, Sở GTVT phải nghiên cứu, nếu cần xây dựng bến xe hai đầu thành phố thì phải xây dựng kế hoạch, quy hoạch lại, tham mưu cho UBND thành phố điều chỉnh cho phù hợp.

Văn Tư

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/da-nang-xem-xet-dieu-chinh-lai-luong-tuyen-van-tai-hanh-khach-d233152.html