Đà Nẵng: Xe khách và xe đầu kéo đâm nhau khiến 2 người tử vong

Tại Km 9 đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, xe đầu kéo đâm vào xe ôtô khách chạy chiều ngược lại, chở theo khoảng 40 hành khách khiến hai người chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN)

Vào 0 giờ 40 phút ngày 15/10, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe khách đi ngược chiều đã xảy ra tại Km9 đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp (thành phố Đà Nẵng), cho biết tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Trương Minh Thìn (sinh năm 1976, trú xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo 51C-907.23 kéo theo rơmoóc 51R-149.29 chạy trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) hướng Nam-Bắc.

Khi đến Km9 trên đường dẫn, xe đầu kéo đâm vào xe ôtô khách biển kiểm soát 93B-004.07 (chưa biết tên tài xế) chạy chiều ngược lại, chở theo khoảng 40 hành khách.

Hậu quả, hai người chết tại chỗ được xác định là hai hành khách trên xe.

17 người bị thương đều đã được đưa đi cấp cứu (trong đó có tài xế xe khách) tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cả hai xe bị hư hỏng nặng.

Tài xế xe khách cùng nhiều hành khách bị mắc kẹt lại trên xe được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng huy động hàng chục chiến sỹ phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu.

Đến 5 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã giải tỏa xong hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Theo Trung Tá Nguyễn Ngọc Rạng, nguyên nhân ban đầu được xác định là xe khách vượt ẩu, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Hiện sức khỏe của 17 người bị thương đã ổn định./.

Võ Văn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/da-nang-xe-khach-va-xe-dau-keo-dam-nhau-khien-2-nguoi-tu-vong/669356.vnp