Đà Nẵng xây dựng chợ đêm Sơn Trà

Phố Chợ đêm Sơn Trà góp phần tạo không gian du lịch kết hợp mua sắm đồng bộ, thu hút du khách

UBND thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất triển khai Dự án “Phố Chợ đêm Sơn Trà” tại khu vực gần Cầu Rồng thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Dự án có tổng mức đầu tư là 4,2 tỷ đồng, được xây dựng theo mô hình phố đi bộ, phố mua sắm... nhằm tạo một điểm đến mới mang dấu ấn đặc trưng của thành phố Đà Nẵng.

Chợ đêm nằm cạnh cầu Rồng phun lửa.

Chợ đêm nằm cạnh cầu Rồng phun lửa.

Phố Chợ đêm có quy mô 150 gian hàng, bao gồm nhóm gian hàng ẩm thực, hàng lưu niệm, mỹ nghệ, trang sức; nhóm hàng thời trang, túi xách… hoạt động từ 18h đến 24h hằng ngày. “Phố Chợ đêm Sơn Trà” góp phần tạo không gian du lịch kết hợp mua sắm đồng bộ, thu hút du khách từ nơi khác đến, góp phần tăng thời gian lưu trú của du khách. Việc đầu tư xây dựng Chợ đêm kết hợp phố đi bộ tại đoạn đường Lý Nam Đế – Mai Hắc Đế thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nhằm tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực và thu hút du khách sử dụng dịch vụ là cần thiết, góp phần vào phát triển dịch vụ du lịch chung trong thời gian tới.

Địa điểm tổ chức Chợ đêm nằm về phía bờ Đông sông Hàn.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Lâu nay, giải trí về đêm của Đà Nẵng ít, hiếm. Việc hình thành chợ đêm cũng là cách để giải quyết nhu cầu của du khách đến với thành phố và có thêm sản phẩm dịch vụ buổi tối cho người dân và du khách đi chợ đêm tham quan, vừa trải nghiệm văn hóa địa phương nhưng cũng có thêm dịch vụ giải trí cho khách. Ưu tiên cho những sản phẩm của địa phương như hải sản hay các mặt hàng sản xuất tại địa phương để phục vụ khách./.

Hoài Nam/ VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/da-nang-xay-dung-cho-dem-son-tra-803272.vov