Đà Nẵng: Vướng mắc phát triển là đất đai

Nhiều chủ doanh nghiệp cùng có nhận định, vấn đề đất đai tại TP.Đà Nẵng vẫn còn vướng mắc, gây bức bối trong mở rộng sản xuất.

Tại hội thảo Mở rộng đầu tư đối với doanh nghiệp vừa diễn ra ở TP.Đà Nẵng, nhiều đại diện doanh nghiệp cùng có ý kiến, vướng mắc lớn nhất tại các khu công nghiệp là thiếu quỹ đất, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, khoảng cách ly với khu dân cư chưa phù hợp. Thị trường của TP.Đà Nẵng và miền Trung có quy mô tương đối nhỏ, sức tiêu thụ không lớn, các thiết chế văn hóa trong các khu công nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu của công nhân.

Vướng mắc lớn nhất tại các khu công nghiệp là thiếu quỹ đất, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, khoảng cách ly với khu dân cư chưa phù hợp.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Giám đốc công ty CP Cao su Đà Nẵng cho rằng cần xem xét lại vấn đề khai thác quỹ đất tại khu công nghiệp Liên Chiểu. Nguyên nhân là do tỉ lệ sử dụng đất tại đây rất thấp, mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và lãnh đạo khu công nghiệp Liên Chiểu vẫn có bất cập.

Giám đốc công ty TNHH Kiến trúc và thương mại Á Châu Hà Ngọc Thống chia sẻ, năm 2017 là một năm thuận lợi với doanh nghiệp, song vấn đề bức bối nhất trong việc mở rộng sản xuất vẫn là đất đai. Ông Thống mong muốn thành phố có biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp nội để tăng sức cạnh tranh, tạo cơ hội ngang bằng với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Trong khi đó, ông Ngô Giang Nam, Giám đốc công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm nhận định, công tác đền bù giải tỏa dự án khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 1 đã hoàn tất 90%, song 10% còn lại vẫn gặp vướng mắc khiến thời gian dứt điểm bị kéo dài. Điều này làm tăng chi phí Đầu tư của dự án, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và công tác thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.

Ông Đặng Việt Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Đà Nẵng chia sẻ với kiến nghị của các doanh nghiệp. Ông nhận định, nhu cầu về hợp tác đầu tư, phát triển của doanh nghiệp và cơ hội để đẩy mạnh đầu tư tại địa phương là hiện hữu. Doanh nghiệp tại thành phố có đủ tiềm năng, dư địa để tiếp tục phát triển sản xuất trong chính địa bàn thành phố.

Chủ trương của thành phố luôn lấy doanh nghiệp làm động lực cho phát triển, động lực cho tăng trưởng. Tốc độ phát triển doanh nghiệp TP.Đà Nẵng trong thời gian qua tăng nhanh, mạnh, đa dạng, không chỉ trong sản xuất chế biến mà liên quan đến thương mại dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Các doanh nghiệp thành phố đã đóng góp rất lớn cho GDP thành phố.

Ông Đặng Việt Dũng chia sẻ với kiến nghị của các doanh nghiệp.

Ông Dũng hy vọng các doanh nghiệp không chỉ mở rộng đầu tư tại địa bàn mà còn tìm cách nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh tăng năng suất lao động của chính bản thân. Đồng thời, các doanh nghiệp hợp tác lẫn nhau trong liên kết đầu tư và phát triển công nghiệp phụ trợ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/da-nang-vuong-mac-phat-trien-la-dat-dai-a374251.html