Đà Nẵng vào top điểm đến hấp dẫn nhất 2019 trên báo Mỹ

Báo The New York Times (Mỹ) vừa công bố 52 điểm đến du lịch không thể bỏ qua năm 2019, trong đó có thành phố Đà Nẵng của Việt Nam.

Theo The New York Times, du khách có thể khởi đầu một ngày mới tại Đà Nẵng bằng việc bơi thỏa thích tại bãi tắm Non Nước có hình lưỡi liềm, nằm kề bên danh thắng Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 8km về hướng Đông Nam.

Sau đó, đừng quên đi mua sắm tại chợ Hàn nổi tiếng, gần cầu quay sông Hàn, với bốn mặt tiếp giáp với bốn đường Hùng Vương, Trần Phú, Trần Hưng Đạo và đường Bạch Đằng.

Đà Nẵng vào top điểm đến hấp dẫn nhất 2019 trên báo Mỹ. Ảnh: The New York Times

Buổi chiều, du khách có thể chọn tham quan các địa điểm phù hợp theo lịch trình tại khu vực núi Ngũ Hành Sơn, như leo Thủy Sơn, ngọn cao và đẹp nhất trong năm ngọn núi, viếng thăm chùa Tham Thai, chùa Linh Ứng và một số hang động như Linh Nham, Huyền Không. Từ trên Ngũ Hành Sơn, du khách có thể phóng tầm nhìn ra bãi biển Mỹ Khê.

Đêm đến, đừng quên check-in Cầu Rồng rực rỡ ánh đèn chiếu sáng và thả bộ thưởng thức món mì quảng đặc sản Đà thành có thể tìm thấy tại bất kỳ quán ăn đường phố nào, với giá khoảng 25.000 đồng/tô.

Đứng đầu danh sách 52 điểm đến hấp dẫn này là hòn đảo vùng Caribbe Puerto Rico (phần lãnh thổ phụ thuộc có tổ chức nhưng chưa hợp nhất của Mỹ). Xếp thứ hai là làng Hampi - nằm ở miền Bắc bang Karnataka, Ấn Độ - thủ đô của đế chế Vijayanagara hùng mạnh vào thế kỷ thứ 16, nay vẫn còn lại tàn tích nhiều ngôi đền cổ có kiến trúc độc đáo; và xếp thứ ba là thành phố biển xinh đẹp Santa Barbara, bang California (Mỹ).

Đứng đầu danh sách 52 điểm đến hấp dẫn này là hòn đảo vùng Caribbe Puerto Rico. Ảnh: The New York Times

Khu vực châu Á có các điểm đến đáng chú ý như đảo Setouchi (hay Seto), Nhật Bản (xếp thứ 7/52); thị trấn Sùng Lễ, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc (xếp thứ 32/52); Uzbekistan thuộc Trung Á (xếp thứ 34/52); Hong Kong (xếp thứ 44/52) và Iran thuộc Tây Á (xếp thứ 45/52).Đà Nẵng, thành phố lớn thứ ba của Việt Nam, nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống này từng được biết đến là cửa ngõ dẫn đến di sản văn hóa thế giới Hội An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận.

Hiền Lê (Theo nytimes.com)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/da-nang-vao-top-diem-den-hap-dan-nhat-2019-tren-bao-my-20190115153523337.htm