Đà Nẵng vận động người dân hiến đất để mở rộng đường

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu các cấp chính quyền phải dân vận tốt, gõ cửa từng nhà để vận động dân hiến đất, mở rộng những tuyến đường nhỏ.

Ngày 23/3, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đi kiểm tra thực tế tại một số tuyến đường rộng từ 3,5 m đến 3,75 m ở quận Hải Châu và Sơn Trà.

Ông Quảng cho biết sau nhiều năm tái thiết và phát triển, bộ mặt đô thị của Đà Nẵng đã khang trang hơn nhiều. Tuy nhiên, do dân số tăng, nhiều khu vực chật hẹp, đường nhỏ gây khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trước tình hình đó, Bí thư Đà Nẵng cho rằng đã đến lúc địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉnh trang đô thị, mở rộng những tuyến đường 3,5-3,75 m.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, cho biết trên địa bàn còn 34 tuyến đường có chiều rộng từ 3,5 m đến 3,75 m. Những tuyến đường này nằm ở các phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc, Thanh Bình và Thuận Phước...

 Ông Nguyễn Văn Quảng (người chỉ tay vào bản đồ) yêu cầu cán bộ làm tốt công tác dân vận để vận động dân hiến đất. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Quảng (người chỉ tay vào bản đồ) yêu cầu cán bộ làm tốt công tác dân vận để vận động dân hiến đất. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Chủ tịch UBND quận Hải Châu kiến nghị Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đầu tư chỉnh trang giai đoạn 1 (2021-2023) 22 tuyến đường, giai đoạn 2 làm 7 tuyến. Riêng 5 tuyến còn lại tại phường Hòa Cường Bắc có vỉa hè dưới 1,5 m nên chưa thể mở rộng lòng đường.

Ông Thạnh cho biết thêm quận đang có kế hoạch phát động người dân hiến đất để mở rộng kiệt, hẻm. "Phong trào này nhận được sự ủng hộ của 90% người dân. Quận đang vận động 10% còn lại. Từ những tuyến đường được người dân ủng hộ hiến đất, quận sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào này", ông Thạnh cho hay.

Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà cũng cho biết trên địa bàn có 60 tuyến đường nhỏ. Trong đó, 28 tuyến đường có bề rộng dưới 3,75 m có thể mở rộng lên 5,5 m. Trước mắt, UBND quận Sơn Trà kiến nghị lãnh đạo thành phố đầu tư mở rộng 28 tuyến đường này trong giai đoạn 1.

Đồng ý với kiến nghị của các địa phương, ông Quảng cho rằng việc cần làm ngay là hạ ngầm hệ thống điện, cáp quang để tránh tình trạng làm xong đường rồi đào lên thi công các hạng mục khác. Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương phải đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để vận động người dân hiến đất, mở rộng đường.

Ông nói việc chỉnh trang đô thị, mở rộng các tuyến đường là chủ trương lớn. Thành phố sẵn sàng đầu tư nhưng điều quan trọng là cán bộ cơ sở phải dân vận khéo, thuyết phục để dân đồng thuận.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/da-nang-van-dong-nguoi-dan-hien-dat-de-mo-rong-duong-post1196257.html