Đà Nẵng và thành phố Boras hợp tác phát triển khoa học giáo dục

Dự án 'Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng' nhằm hỗ trợ thành phố Đà Nẵng thiết lập mô hình hợp tác ba bên tương tự như tại Trung tâm khoa học NAVET (Thụy Điển).

Thảo luận trực tuyến giữa hai thành phố Đà Nẵng và Boras (Thụy Điển). (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Thảo luận trực tuyến giữa hai thành phố Đà Nẵng và Boras (Thụy Điển). (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Chiều 2/12, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với thành phố Boras (Thụy Điển) tổ chức họp trực tuyến về triển khai dự án hợp tác “Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng.”

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chúc mừng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 thành phố thời gian qua. Sau 8 năm quan hệ hợp tác, hai bên đã có chương trình hợp tác cụ thể.

Ông Lê Trung Chinh đánh giá cao ý nghĩa của Dự án hợp tác “Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng” trong việc chuyển giao kinh nghiệm, xây dựng một trung tâm khoa học công nghệ dành cho thanh thiếu niên, lồng ghép các hoạt động ươm tạo, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phong trào học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp trên địa bàn thành phố.

Năm 2020, do tình hình COVID-19, hai thành phố không thể tiến hành trao đổi đoàn để học hỏi kinh nghiệm, trao đổi dự án, nhưng đã thảo luận bằng hình thức trực tuyến, xác định các hoạt động hợp tác trong tương lai.

Thành phố Đà Nẵng luôn ủng hộ các hoạt động phát triển nâng cao năng lực khoa học công nghệ dành cho thanh, thiếu niên, cũng như giới thiệu cho thanh thiếu niên tiếp xúc với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

“Hy vọng trong thời gian tới, dự án có những hoạt động cụ thể, nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao năng lực giáo dục khoa học, gắn với mục tiêu phát triển bền vững cho thanh thiếu niên tại thành phố Đà Nẵng,” ông Lê Trung Chinh kỳ vọng.

Đại diện thành phố Boras (Thụy Điển) cho hay, Dự án “Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng” nhằm hỗ trợ thành phố Đà Nẵng thiết lập mô hình hợp tác ba bên (chính quyền-doanh nghiệp-trường học) tương tự như tại Trung tâm khoa học NAVET (Thụy Điển).

Từ đó xây dựng một trung tâm khoa học-công nghệ dành cho thanh thiếu niên, lồng ghép các hoạt động ươm tạo, đổi mới sáng tạo để đẩy mạnh phong trào học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ nâng cao nhận thức giới trẻ Đà Nẵng về phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; xây dựng cơ sở hoạt động giảng dạy và cách thức hiệu quả nhất để truyền đạt kiến thức về phát triển bền vững phù hợp với tình hình thực tế của thành phố Đà Nẵng./.

Võ Văn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/da-nang-va-thanh-pho-boras-hop-tac-phat-trien-khoa-hoc-giao-duc/680092.vnp