Đà Nẵng: Tuyên truyền Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch đến sinh viên chuyên ngành

Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn…

Sáng 24/10, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với vai trò, vị trí của ngành du lịch trong phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời giới thiệu về sự phát triển của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng; Sở Du lịch tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi nội dung nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị, lồng ghép với công tác xúc tiến du lịch Đà Nẵng, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch đối với sinh viên đang theo học chuyên ngành du lịch tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Các buổi giao lưu, tuyên truyền diễn ra tại trường Đại học Duy Tân (22/10), trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (26/10) và tại trường Đại học Kinh tế (30/10).

Sở Du lịch tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi nội dung nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị, lồng ghép với công tác xúc tiến du lịch Đà Nẵng...

Thông qua chương trình giao lưu này sẽ góp phần giúp cho các bạn sinh viên hiểu rõ hơn vị trí của ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cùng nỗ lực phấn đấu phát triển du lịch Đà Nẵng, nâng cao chất lượng lao động, dịch vụ, cơ sở vật chất, xây dựng điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp và khẳng định vị trí của du lịch Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, hơn 10 năm trở lại đây, Đà Nẵng đã trở thành một điểm đến hấp dẫn, thân thiện, mến khách, thu hút ngày càng đông du khách trong nước và bạn bè quốc tế đến tham quan.

Để Du lịch Đà Nẵng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị là bước đột phá, đổi mới và là văn kiện quan trọng để du lịch Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng có những bước phát triển du lịch vượt bật và mang tính bền vững hơn.

Trên cơ sở đó, Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020 phát triển du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là du lịch biển cao cấp mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/da-nang-tuyen-truyen-nghi-quyet-08-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-du-lich-den-sinh-vien-chuyen-nganh-2018102409013165.htm