Đà Nẵng tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

Sáng 14/3, tại TP. Đà Nẵng, Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa, Hội cán bộ chiến sĩ Trường Sa HQ 83, CQ 88 TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ tưởng niệm 30 năm ngày 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma-Trường Sa (14/3/1988-14/3/2018).

Cán bộ, chiến sĩ từng tham gia xây dựng, bảo vệ Trường Sa tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: VGP/Thế Phong

Dự lễ có hơn 200 đại biểu nguyên là cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia xây dựng, bảo vệ Trường Sa cùng thân nhân gia đình các liệt sĩ.

Lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời của Tổ quốc trong trận chiến tại đảo Gạc Ma 30 năm trước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đại tá Hoàng Duy Lập, nguyên Chỉ huy trưởng Trung đoàn 83 khẳng định: “Cuộc chiến đấu dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ hải quân trên quần đảo Trường Sa năm 1988 là một sự kiện lịch sử thể hiện lòng trung thành của người lính, quyết tâm bảo vệ đến cùng từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc. Sự hy sinh can trường của các anh sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo”.

Sáng cùng ngày, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam cách đây tròn 30 năm.

Trước đó, ngày 13/3, tại Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa TP. Đà Nẵng cũng đã tổ chức cầu siêu cho các liệt sĩ.

Thế Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/da-nang-tuong-niem-cac-liet-si-hy-sinh-tai-dao-gac-ma/331534.vgp