Đà Nẵng tự tin tăng tốc trở lại

Trả lời phỏng vấn Báo Công an TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, bên cạnh lợi thế luôn được duy trì, đảm bảo cho nhịp độ phát triển KT-XH, thành phố đang dần gỡ được những nút thắt trong thời gian qua để tự tin tăng tốc trở lại. Kiên định với mục tiêu đặt ra, đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ đưa thành phố bứt phá mạnh mẽ.

Trả lời phỏng vấn Báo Công an TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, bên cạnh lợi thế luôn được duy trì, đảm bảo cho nhịp độ phát triển KT-XH, thành phố đang dần gỡ được những nút thắt trong thời gian qua để tự tin tăng tốc trở lại. Kiên định với mục tiêu đặt ra, đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ đưa thành phố bứt phá mạnh mẽ.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh

Phóng viên (P.V): Ông có thể đánh giá khái quát tình hình kinh tế - xã hội của Đà Nẵng trong năm 2019?

Ông Lê Trung Chinh: Thêm một năm thành phố trải qua nhiều thách thức, khó khăn. Nhưng nhìn lại, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đã chung sức, đồng lòng để vượt qua và tạo đà phát triển cho những năm tới. Thành phố đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhiệm vụ phát triển, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Để huy động nguồn lực phát triển Đà Nẵng theo đúng tinh thần Nghị quyết 43, thành phố khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong một thời gian dài. Đặc biệt ngay trong năm thu hút đầu tư 2019, Đà Nẵng quyết liệt trong việc khai thông các “điểm nghẽn” về thủ tục cho hàng loạt dự án động lực, tạo cơ sở hạ tầng và nhân lực dồi dào cung cấp cho nhà đầu tư. Đến nay, tình hình KT-XH và sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, hoàn thành đạt và vượt 5/11 chỉ tiêu đề ra, tăng trưởng GRDP đạt khá. Thành phố là địa phương xếp hạng Nhất chính quyền điện tử khối tỉnh, thành trực thuộc trung ương, xếp hạng nhất về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam, đánh dấu 11 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng của cả nước. Năm 2019, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố Thông minh ASOCIO 2019, Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO Smart City do Tổ chức công nghiệp điện toán Châu Á - Châu Đại Dương bầu chọn. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà thành phố đã làm được trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác hoạch định, quản lý đem lại hiệu quả cao; hạ tầng CNTT được đầu tư, dịch vụ công triển khai hiệu quả phục vụ người dân tốt hơn, đưa Đà Nẵng thành một trong những thành phố có chất lượng cuộc sống tốt tại Việt Nam.

P.V: Có 6/11 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, ông có thể lý giải nguyên nhân?

Ông Lê Trung Chinh: Ví dụ như kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 đạt 1.658,6 triệu USD, chỉ tăng 3,9%; dệt may tăng 6,4% do tâm lý lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang dẫn đến tình trạng sụt giảm đơn hàng; thủy sản tăng chỉ 3,6% do cạnh tranh về giá và rào cản thương mại của các nước; động cơ, thiết bị điện và sản phẩm điện tử chỉ tăng khoảng 7,5% do nhu cầu thị trường giảm. Trong năm qua, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp cũng đạt thấp so với kế hoạch chủ yếu do 3 phân ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hiện nay là sản xuất sắt, thép, điện tử, sản xuất xe có động cơ giảm mạnh. Cũng cần phải nói thêm là các chỉ tiêu này không đạt như kỳ vọng nhưng vẫn giữ được sự ổn định trong bối cảnh chung. Trong những khó khăn này, việc thành phố đạt tổng thu ngân sách 28.170 tỷ đồng, đạt 102,9% dự toán, tăng 3,5% so với cùng kỳ có thể coi là một nỗ lực rất lớn. Đặc biệt hơn là nguồn thu này không phụ thuộc nhiều vào đất đai, chỉ tính thu nội địa cũng đã vượt chỉ tiêu kế hoạch. Trong bối cảnh chung, điều này phần nào cho thấy sự bền vững của nền kinh tế.

P.V: Vậy lĩnh vực nào được coi là điểm sáng lớn nhất của thành phố trong năm qua, thưa ông?

Ông Lê Trung Chinh: Như tôi đã nói trên, thu ngân sách đạt con số rất ấn tượng. Có ngân sách thì mới đầu tư phát triển được. Tiếp đó hoạt động thu hút đầu tư có bước bứt phá mạnh mẽ. Bên cạnh nhiều dự án lớn triển khai trong thực tế, thành phố cũng tiến hành hoạt động xúc tiến, tiếp cận và thực hiện cam kết cùng nhiều nhà đầu tư tầm cỡ. Trong 8 dự án tương đương 492 triệu USD đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Tọa đàm mùa xuân 2019, đã có 5 dự án khởi công xây dựng, mở rộng và cải tạo, 3 dự án đang triển khai các thủ tục để triển khai xây dựng dự án. 3 trong số 11 dự án được cấp thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư đang được lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, 1 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các dự án còn lại đang được lập quy hoạch chi tiết và hoàn thiện hồ sơ pháp lý để cấp giấy chứng nhận. Năm 2019, thành phố đã thu hút được 8.829 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 668 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Tính lũy kế đến nay, có 331 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 104,516 tỷ đồng và 805 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,42 tỷ USD. Quan trọng là có xu hướng tăng mạnh cả về số dự án mới và số vốn đăng ký trong 2 năm qua. Các nhà đầu tư đánh giá, Đà Nẵng là một trong những điểm đến đầu tư tiềm năng tại Việt Nam do có những lợi thế cạnh tranh so với các địa phương khác về môi trường sống ổn định, an toàn, cơ sở hạ tầng phát triển, thị trường lao động dồi dào, chi phí hợp lý nhất trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ngoài ra, các hoạt động đầu tư cho y tế, văn hóa, giáo dục, xây dựng thành phố thông minh cũng được quan tâm đặc biệt. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền, công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế cũng được thực hiện quyết liệt theo lộ trình Chính phủ để ra.

Đà Nẵng quyết tâm nắm bắt thời cơ mới để bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

P.V: Trong năm 2019 nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Bài toán nước sạch, vệ sinh môi trường, rác thải sinh hoạt đang hết sức cấp bách. Đà Nẵng đã làm gì để từng bước giải quyết những thách thức này?

Ông Lê Trung Chinh: Đó là những vấn đề sát sườn được người dân, cử tri đặc biệt quan tâm và sẽ là nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết trong năm 2020.

Hiện thành phố đang chuẩn bị khởi công dự án Nhà máy nước Hòa Liên; hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà máy nước Hòa Trung, triển khai cải thiện môi trường nước phía Đông, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn. Đây là quyết tâm của chính quyền đối với các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân. Cạnh đó, các dự án quy mô lớn, nhiều năm không được triển khai thực hiện như Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị, Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Cảng Liên Chiểu cũng sẽ được quan tâm để sẵn sàng thực hiện. Các nhiệm vụ này từng bị “dùng dằng” trong một thời gian dài vì nhiều lý do. Những vướng mắc và cả sự chậm trễ của nhiều dự án lớn đã ảnh hưởng đến công tác an sinh xã hội. Thành phố phải nỗ lực để làm cho bằng được chứ không thể khác được.

P.V: Trung ương cũng đã ban hành một số chủ trương gỡ nút thắt mà Đà Nẵng đang gặp phải trong thời gian qua liên quan đến thực hiện kết luận thanh tra hay chính sách nợ tiền đất tái định cư. Điều này đã thực sự tạo điều kiện để Đà Nẵng gỡ vướng?

Ông Lê Trung Chinh: Những chủ trương mới tất nhiên là góp phần gỡ những nút thắt đã làm chậm nhịp phát triển của thành phố trong những năm qua. Nhưng áp dụng trong thực tế thì vẫn còn vướng rất nhiều. Đà Nẵng vẫn một mặt thực hiện nghiêm túc các chủ trương của trung ương, từng bước khắc phục những vướng mắc trong thời gian qua, một mặt phải tranh thủ cơ hội để bứt phá, không để gánh nặng kìm hãm cuộc sống của người dân và sự phát triển chung. Đà Nẵng rất cần sự ủng hộ của Trung ương và các bộ ngành để không bỏ lỡ cơ hội bứt phá.

P.V: Vì sao lúc đầu Đà Nẵng có ý định chọn chủ đề của năm 2020 là “Năm môi trường và trật tự đô thị” nhưng cuối cùng thống nhất chọn là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”?

Ông Lê Trung Chinh: Thành phố tổng hợp ý kiến của các sở ngành để thống nhất chọn chủ đề cho năm 2020. Hội nghị lần thứ 19 của Thành ủy đã đi đến thống nhất chọn chủ đề là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” để tiếp tục phát huy những thành công của công tác xúc tiến đầu tư các năm trước. Thành phố đã xác định các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện là ban hành cơ chế chính sách ưu đãi mới để thu hút, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư cả trong và ngoài nước. Để đón làn sóng đầu tư, Đà Nẵng phải tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng khu công nghệ cao, tạo quỹ đất đồng thời tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Như tôi đã nói ở trên, năm 2019 là thời điểm có nhiều kết quả cụ thể của quá trình thu hút đầu tư của những năm trước đó. Tuy nhiên vẫn còn nhiều dự án, nhiều chủ trương chỉ mới được đặt nền móng, còn nhiều việc phải làm để cụ thể hóa, triển khai cho được trong thực tế để tạo hiệu ứng tích cực cho làn sóng đầu tư lâu dài. Tất nhiên chủ đề thì mang tính cốt lõi, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, còn quá trình phát triển thì phải cân bằng mới bền vững. Lúc đầu có thảo luận về “Năm môi trường và trật tự đô thị”, vì một số sở ngành cho rằng thành phố đang phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị đủ năng lực ngăn ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường, từ đó tạo sự an toàn về sức khỏe và văn minh, một môi trường sống tốt cho người dân, nhà đầu tư và du khách. Còn trật tự đô thị là một vấn đề nóng trong suốt những năm qua, dù thành phố đã quyết liệt nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện những bất cập trong công tác quản lý, xử lý. Thu hút đầu tư mà không có môi trường tốt, không đảm bảo được trật tự đô thị thì làm sao để người ta yên tâm làm ăn lâu dài. Cho nên xét cho cùng thì nhiệm vụ này có quan hệ biện chứng với nhiệm vụ kia.

P.V: Ông nói năm 2019 thành phố cơ bản khắc phục những khó khăn để tạo đà cho những năm tới. Người dân có thể kỳ vọng và chứng kiến một Đà Nẵng như thế nào trong năm 2020?

Ông Lê Trung Chinh: Những cố gắng của năm nay có thể thấy ngay kết quả trong năm sau, nhưng có thể cũng cần một quá trình, chứ không phải nói là được liền. Nhưng chắc chắn với việc tháo gỡ những khó khăn trong thời gian qua thì tôi tin vào một khí thế mới của thành phố trong năm 2020. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là thành phố sẽ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án đã trao Thông báo nghiên cứu đầu tư tại Tọa đàm Mùa Xuân năm 2019 như: Dự án Danang Gateway, Dự án Khu tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, dự án Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng Bay... Song song với việc tổng kết đề án Đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020, thành phố sẽ tiếp tục vận động nhà đầu tư thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông. Ngay trong năm 2020, phải phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, tiến độ, chất lượng kế hoạch đầu tư công trung hạn và đảm bảo tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020. Tiêu biểu trong số này là Khu Công nghệ cao và Khu phụ trợ phục vụ các dự án tại đây, hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Lệ, các hạng mục thuộc Dự án Phát triển bền vững, nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng - OFID, Nhà máy nước Hòa Liên, khơi thông sông Cổ Cò, cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà, đầu tư hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý rác thải tại khu vực bãi rác Khánh Sơn. Thành phố cũng sẽ có thêm 2 bãi đỗ xe ô-tô tại số 172 - Nguyễn Chí Thanh và 166 - Hải Phòng nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông nội đô. Mới đây nhất, Chính phủ cũng đã định hướng cho Đà Nẵng về nhiệm vụ phát triển kinh tế về đêm. Thành phố sẽ tập trung nghiên cứu, kêu gọi những dự án tầm cỡ để tạo cú hích phát triển du lịch lên một tầm cao mới. Chúng ta đang phấn đấu để đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn. Tức là hấp dẫn cả khách du lịch đến trải nghiệm, cả những nhà đầu tư đến làm ăn, cả những sự kiện tầm cỡ, đẳng cấp quốc tế. Thành phố phải phấn đấu để có nhiều hơn những sự kiện như Clipper Race, APEC, đón nhiều hơn những tỷ phú, những du thuyền hạng sang. Dĩ nhiên, trước hết thì người dân thành phố phải có cuộc sống tốt đã. Kiên định với mục tiêu đặt ra, đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ đưa thành phố tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn!

CÔNG KHANH (thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_219553_da-nang-tu-tin-tang-toc-tro-lai.aspx