Đà Nẵng: Truy tìm danh tính 2 người đàn ông trộm cỏ nhân tạo ở bán đảo Sơn Trà

2 thanh niên trộm cỏ nhân tạo ở bán đảo Sơn Trà bỏ lên xe ô tô rồi mang đi. Sự việc đã bị camera an ninh ghi lại.

Báo Người đưa tin cho hay, tối 4/9, Trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn, Trưởng Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận đơn của câu lạc bộ dù lượn TP.Đà Nẵng và cho trích xuất camera ghi lại cảnh kẻ gian trộm thảm cỏ ở khu vực bãi xuất phát dù lượn trên bán đảo Sơn Trà.

Hình ảnh được camera ghi lại

Theo ông Tưởng Châu Huân, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ dù lượn TP.Đà Nẵng, khoảng 14h ngày 4/9, các thành viên phát hiện 1 diện tích lớn cỏ nhân tạo tại bãi dù lượn xuất phát bị mất. Các thành viên đã báo cơ quan chức năng.

Theo camera an ninh ghi lại, có 2 thanh niên đi xe ô tô mang BKS 43-20… vào trộm cỏ nhân tạo. Sau đó, họ cuốn thảm cỏ nhân tạo rồi bỏ lên ô tô đi.

Báo Thanh niên thông tin, ông Huân nói đây không phải là lần đầu thảm cỏ tại đây bị mất trộm. Đặc biệt, đây là lần mất với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

“Khi xin trải thảm cỏ nhân tạo, CLB chúng tôi đã xin ý kiến nhiều cơ quan liên quan để trải diện tích khoảng 200 m2 với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Một nửa diện tích cỏ bị mất, ước tính thiệt hại hơn 50 triệu đồng”, ông Huân nói.

Trước đó chiều 4/9, tài khoản Facebook Huân Tưởng đã đăng một số hình kèm thông tin phản ảnh về việc bị mất trộm thảm cỏ nhân tạo tại bãi bay dù lượn trên bán đảo Sơn Trà lên Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng (kênh tiếp nhận phản ánh chính thức của ngành chức năng TP.Đà Nẵng).

Sau khi đăng tải, status đã nhận được hàng trăm lượt like (thích) và share (chia sẻ). Nhiều người tỏ sự bức xúc trước sự việc và mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ.

Gia Huy tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/da-nang-truy-tim-danh-tinh-2-thanh-nien-trom-co-nhan-tao-o-ban-dao-son-tra-518152.htm