Đà Nẵng: Truy nóng đối tượng gây thương tích nặng cho nhân viên quán karaoke

Chiều 4/12, Cơ quan CSĐT công an quận Liên Chiểu cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Phi (SN 1996, trú Tân Ninh, Hòa Liên, huyện Hòa Vang) về hành vi 'Cố ý gây thương tích' cho người khác.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phi tại cơ quan công an quận Liên Chiểu (ảnh M.H)

Lúc 00 giờ 12 phút ngày 4/12, sau khi hát karaoke ở một quán cà phê tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, nhóm thanh niên khoảng 5 nam, 3 nữ tính tiền và đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán vì cho rằng quán tính tính tiền sai. Vụ việc được giải hòa ngay sau đó và nhóm thanh niên này ra về. Nhưng chưa đầy 5 phút, thì bất ngờ có một thanh niên cầm mã tấu vào quán truy đuổi nhân viên. Theo phản xạ tự nhiên, anh V.D.L đưa tay phải lên đỡ thì bị đối tượng chém đứt lìa bàn tay phải.

Nhận được tin báo lúc 00 giờ 30, Công an quận Liên Chiểu liền triển khai lực lượng Cảnh sát hình sự đến hiện trường điều tra vụ việc. Qua lời khai của nhân viên trong quán karaoke, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Liên Chiểu nhanh chóng xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Ngọc Phi.

Ngay trong ngày, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam, Công an xã Hòa Liên và một số địa phương khác truy bắt Phi. Biết không thể trốn thoát, lúc 9 giờ cùng ngày, Phi đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trung tá Phan Ngọc Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Liên Chiểu cho biết, Phi là đối tượng côn đồ ở địa phương. Sau khi cùng bạn bè rời khỏi quán karaoke, được bạn trong nhóm chở về đường Lê A (quận Liên Chiểu), Phi mượn xe của bạn quay lại quán, cầm mã tấu đến chém nhân viên nói trên. Chém xong, Phi quay lại chỗ cũ, nhờ bạn chở đến nhà người yêu.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/da-nang-truy-nong-doi-tuong-gay-thuong-tich-nang-cho-nhan-vien-quan-karaoke-d63661.html