Đà Nẵng truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sỹ Tiểu đoàn Đặc công 89

14 hài cốt liệt sỹ là cán bộ, chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn Đặc công 89 Quảng Đà, đã hy sinh trong trận chiến đấu chống Mỹ tại địa bàn Bình Thới, Cẩm Lệ (Đà Nẵng) vào rạng sáng 23/2/1969.

 Chiều 19/4/2021, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sỹ là cán bộ, chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn Đặc công 89 Quảng Đà, đã hy sinh trong trận chiến đấu chống Mỹ tại địa bàn Bình Thới, Cẩm Lệ (Đà Nẵng) vào rạng sáng 23/2/1969 (tức ngày 7 tháng Giêng năm Kỷ Dậu). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chiều 19/4/2021, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sỹ là cán bộ, chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn Đặc công 89 Quảng Đà, đã hy sinh trong trận chiến đấu chống Mỹ tại địa bàn Bình Thới, Cẩm Lệ (Đà Nẵng) vào rạng sáng 23/2/1969 (tức ngày 7 tháng Giêng năm Kỷ Dậu). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đặt vòng hoa, dâng hương viếng các liệt sỹ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đọc điếu văn tại lễ truy điệu. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các liệt sỹ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dâng hương viếng các Liệt sỹ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đoàn Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng dâng hương viếng các Liệt sỹ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam dâng hương viếng các liệt sỹ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nghi lễ an táng hài cốt các liệt sỹ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nghi lễ an táng hài cốt các liệt sỹ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/da-nang-truy-dieu-an-tang-14-hai-cot-liet-sy-tieu-doan-dac-cong-89/706746.vnp