Đà Nẵng trục xuất hơn 400 người Trung Quốc vi phạm pháp luật

Từ đầu năm đến nay, hơn 400 người Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và bị lực lượng chức năng Đà Nẵng trục xuất khỏi Việt Nam. Đáng chú ý, trong số này có 35 người Trung Quốc đang bị truy nã, 20 người từng phạm pháp hình sự.

Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 18 nhằm đánh giá tình hình công tác 9 tháng qua và nhiệm vụ trọng tâm quý IV, năm 2019.

Báo cáo tại hội nghị, Thành ủy Đà Nẵng cho hay, 9 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm người nước ngoài trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Từ đầu năm 2019, địa bàn TP xảy ra 337 vụ phạm pháp hình sự, giảm 79 vụ (19%) so với cùng kỳ. Phát hiện, bắt giữ 219 vụ, 317 đối tượng phạm tội ma túy.

 Tình trạng người nước ngoài nói chung, người Trung Quốc nói riêng nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hết sức phức tạp.

Tình trạng người nước ngoài nói chung, người Trung Quốc nói riêng nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hết sức phức tạp.

Các đối tượng phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Tình trạng người nước ngoài nói chung, người Trung Quốc nói riêng nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: mại dâm, cờ bạc, hoạt động trái phép qua mạng internet, trốn truy nã… đang trở nên phổ biến và hết sức phức tạp.

Từ đầu năm đến nay, hơn 400 người Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và bị lực lượng chức năng Đà Nẵng trục xuất khỏi Việt Nam. Đáng chú ý, trong số này có 35 người Trung Quốc đang bị truy nã, 20 người từng phạm pháp hình sự.

Đáng chú ý vụ án ngày 14/9, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện và tiến hành bắt giữ 5 người có quốc tịch Trung Quốc, gồm: Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1997), Lưu Tiểu Duy (SN 1999) vì có hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". 5 đối tượng này được sự giúp sức của nữ đồng phạm Sầm Thị Sen (SN 1995, trú tại xã Tân An, huyện Đắc Cơ, tỉnh Gia Lai) dụ dỗ trẻ em đóng “phim người lớn”, quay và phát trực tiếp các clip kích dục quay được lên mạng xã hội ở Trung Quốc gây chấn động dư luận.

Công an TP Đà Nẵng cũng đã phát hiện 34 người Trung Quốc đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn TP cùng nhiều laptop, điện thoại di động vào ngày 15/9. Những tang vật này các đối tượng dùng để thực hiện đầu tư phi pháp, thao túng chứng khoán…

Thi hành kỷ luật 110 đảng viên vi phạm

Cấp ủy đảng TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra 1.180 đảng viên, 417 tổ chức đảng, giám sát 184 tổ chức đảng và 184 đảng viên. Qua đó, thi hành kỷ luật đối với 110 đảng viên vi phạm. Trong đó, khiển trách 108 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên.

Mộc Lan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/da-nang-truc-xuat-hon-400-nguoi-trung-quoc-vi-pham-phap-luat-77105.html