Đà Nẵng: Triệt phá đường dây trộm cắp hàng chục xe máy đắt tiền

Công an quận Thanh Khê, (Đà Nẵng) vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp xe máy hàng loạt.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được gồm nhiều xe máy có giá trị lớn

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được gồm nhiều xe máy có giá trị lớn

Sáng 11/6, Công an quận Thanh Khê cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can là Nguyễn Hữu Hiền (SN 1990, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê), Nguyễn Văn Tịnh (SN 1996), Võ Văn Thọ (SN 1993, cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), về hành vi “trộm cắp tài sản”; Trần Phước Vinh (SN 1980, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê); Nguyễn Phi Hùng (ngụ Đà Nẵng) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hiền - một trong những đối tượng cầm đầu đường dây thực hiện 19 vụ trộm cắp xe máy

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào tháng 4/2019, trên địa bàn quận Thanh Khê liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, lực lượng Công an quận đã tiến hành xác lập chuyên án 419T, nắm bắt tình hình, đấu tranh triệt phá.

Đến cuối tháng 4/2019, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Văn Tịnh (SN 1996, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Tại cơ quan công an, Tịnh khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Thanh Khê cùng với Võ Văn Thọ (SN 1993, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Đối tượng Thọ bị lực lượng bắt giữ để phục vụ điều tra.

Đến ngày 5/6, Ban chuyên án đã phát hiện, kịp thời bắt giữ Nguyễn Hữu Hiền (SN 1990, trú tổ 15, phường Tân Chính) và Trần Phước Vinh (SN 1980, trú tổ 18, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), đây là các đối tượng chính trong đường dây trộm cắp hàng loạt trên địa bàn.

Qua đấu tranh ban đầu, Hiền khai nhận, từ đầu năm 2019 đến nay đã thực hiện trót lọt 19 vụ trộm cắp xe máy trên khắp địa bàn các quận thuộc thành phố Đà Nẵng. Xe máy mà Hiền trộm cắp chủ yếu là những dòng xe có giá trị như Exciter, Airblade… để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Tất cả những chiếc xe Hiền trộm cắp được đều đem bán cho Trần Phước Vinh và Nguyễn Phi Hùng, cả hai đối tượng đều bị cơ quan bắt giữ ngay sau đó.

Bước đầu, Vinh khai nhận đã mua 6 chiếc xe máy các loại từ Hiền. Cơ quan công an đã thu giữ 6 phương tiện xe máy do Vinh tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo dantri.com.vn

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/da-nang-triet-pha-duong-day-trom-cap-hang-chuc-xe-may-dat-tien/20190611033848287