Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu đô la Mỹ

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự 12 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá quy mô 32.385.000 USD, tương đương hơn 700 tỷ đồng.

Chuyên án 320B “Đấu tranh tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet” được Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập vào tháng 3/2020. Trong thời gian dài theo đuổi vụ việc, Ban chuyên án đã sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ cùng các trang thiết bị, khoa học kỹ thuật tối tân nhất để theo sát diễn biến, tình hình và quy mô của tổ chức này.

Đúng 15h00 ngày 13/7, phòng Cảnh sát Hình sự CATP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng bất ngờ đột kích vào ổ nhóm cá độ này, bắt giữ tên cầm đầu tổ chức cá độ qua mạng Trần Viết Nghĩa (SN 1986, trú tại 376 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Khám xét nhà của Trần Viết Nghĩa

Khám xét nhà của Trần Viết Nghĩa

Những đối tượng lấy tài khoản cá độ của Nghĩa để đánh cược với người chơi gồm: Nguyễn Long (32 tuổi), Lê Tấn Vũ (39 tuổi), Nguyễn Viết Lập (31 tuổi), Nguyễn Đức Khương, Hồ Văn Vinh (cùng 36 tuổi), Lê Quang Việt (27 tuổi), Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi), Lê Đức Thành (30 tuổi), Mai Văn Bảo Long (35 tuổi), Nguyễn Duy Thống (37 tuổi) và Nguyễn Quang Nhật (33 tuổi).

Khám xét nhà của các nghi phạm trên, cảnh sát thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu thể hiện quá trình tổ chức cá độ bóng đá, với số tiền lên đến 32.385.000 USD, tương đương hơn 700 tỷ đồng.

Hơn 4.000 tài liệu thể hiện quá trình cá độ với số tiền hơn 32 ngàn đô

Cảnh sát hình sự đã lập biên bản tạm giữ hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, trong đó có xe sang Range Rover, hơn 20 điện thoại và nhiều tài liệu liên quan đường dây cá độ bóng đá triệu đô này.

Tạm giữ xe sang Range Rover

Theo điều tra, từ tháng 6/2018, Nghĩa bắt đầu điều hành đường dây đánh bạc qua mạng Internet. Các đối tượng “chân rết” của Nghĩa kéo mạng cá độ về, rồi đăng nhập vào các trang mạng cá độ tiếp tục tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Từ đầu năm 2020 đến nay, các đối tượng đã sử dụng các tài khoản để tổ chức đánh bạc và đánh bạc, lôi kéo hàng trăm người tham gia.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Minh Hằng

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-hang-chuc-trieu-do-la-my-70952.html