Đà Nẵng: Trao tặng sách tuyên truyền về biên giới, hải đảo

Ngày 3/3, UBND phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tiếp nhận 500 quyển sách pháp luật, tờ rơi, tờ gấp và băng đĩa tuyên truyền về pháp luật.

Đây là số tài liệu do đồn Biên phòng Phú Lộc, bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng trao tặng.

Sự kiện là một trong những hoạt động của Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" trên địa bàn các phường khu vực biên giới biển quận Thanh Khê.

TP.Đà Nẵng tiếp nhận 500 sách pháp luật, tờ rơi, tờ gấp và băng đĩa tuyên truyền về pháp luật biên giới, hải đảo.

TP.Đà Nẵng tiếp nhận 500 sách pháp luật, tờ rơi, tờ gấp và băng đĩa tuyên truyền về pháp luật biên giới, hải đảo.

Theo lực lượng chức năng, sách, tờ rơi, tờ gấp và băng đĩa được trao lần này là các tài liệu giúp người đọc có thể hiểu rõ hơn về Luật Biên giới quốc gia năm 2003; Luật Biển Việt Nam 2012; Luật Thủy sản năm 2007; Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 3/3/2015 của Chính phủ về Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩ Việt Nam; về thực trạng, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…

Ông Lê Quang Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thuận cho biết, sau khi tiếp nhận số tài liệu quan trọng này, chính quyền sẽ giao cho đoàn Thanh niên phường quản lý, sử dụng.

Mục đích hướng đến tuyên truyền giúp bộ phận thanh, thiếu niên, giới trẻ hiểu hơn các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về biên giới, hải đảo.

"Phường sẽ đưa vào "Thư viện Thanh niên". Tại đây, đoàn viên thanh niên và công dân trên địa bàn có thể đến đọc sách, nghiên cứu tài liệu", ông Vũ chia sẻ.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-trao-tang-sach-tuyen-truyen-ve-bien-gioi-hai-dao-a507402.html