Đà Nẵng tràn ngập du khách!

Chiều 29-4, Phòng Quản lý cơ sở lưu trú Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, ngay trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, khối khách sạn 4-5 sao và tương đương trên địa bàn thành phố đạt công suất buồng phòng trên 85%, cao điểm ngày 30-4 đã có trên 90% số phòng được đặt chỗ.

Lễ hội thi diều nghệ thuật trên biển Đà Nẵng.

Lễ hội thi diều nghệ thuật trên biển Đà Nẵng.

Chiều 29-4, Phòng Quản lý cơ sở lưu trú Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, ngay trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, khối khách sạn 4-5 sao và tương đương trên địa bàn thành phố đạt công suất buồng phòng trên 85%, cao điểm ngày 30-4 đã có trên 90% số phòng được đặt chỗ. Trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 70%, chủ yếu từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Mỹ..., thời gian lưu trú 2-3 ngày. Luồng khách nội địa chủ yếu từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây và Bắc Trung Bộ.

Khối khách sạn 3 sao và tương đương cũng đạt công suất từ 65-70%, trong khi khối 1-2 sao cũng đạt trên 50%. Theo đại diện các khách sạn ven biển và sông Hàn, do chủ động về thông tin nên khách có xu hướng đặt phòng sát ngày lễ qua mạng, nhiều gia đình có xu hướng đi du lịch bằng xe riêng. Theo ông Nguyễn Đức Vũ – Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, với hơn 20 hoạt động được tổ chức, bắt đầu từ ngày 27-4, các bãi biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành cũng đón lượng lớn du khách tắm biển và vui chơi. Đặc biệt, các hoạt động như thi đắp tượng cát, thả diều nghệ thuật, thi bơi, triển lãm tranh, hát karaoke được rất nhiều người đăng ký tham gia và trải nghiệm. Trong những ngày sắp tới, hội thi trình diễn khinh khí cầu, đua thuyền kayak... chắc chắn sẽ làm sôi động một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Du khách chụp hình với các điểm check in trên bãi biển Đà Nẵng.

Theo khảo sát từ các đơn vị lữ hành và khách sạn, hầu hết khách du lịch khi đến Đà Nẵng trong dịp lễ 30-4, 1-5 sẽ dành một nửa hành trình để hòa mình vào các sự kiện vui chơi giải trí dọc các bãi biển, thời gian còn lại là check in những điểm đến không thể bỏ qua. Chị Trần Thu Hiền – du khách đến từ Hà Nội cho biết, ngày đầu tiên sau khi nhận khách sạn tại Đà Nẵng, gia đình chị và nhóm bạn thân dành thời gian đi Hội An, Cù Lao Chàm. Thời gian còn lại mọi người sẽ khám phá các địa điểm dọc vệt biển và núi của Đà Nẵng. Để chủ động, chị nhờ người thân đang sống tại đây tư vấn điểm đến, nơi ăn ở để tìm hiểu hết danh lam thắng cảnh, các món ăn ngon của thành phố biển. “Chúng tôi chọn điểm xa nhất là Cù Lao Chàm để đi trước, sau đó là các điểm gần di chuyển bằng ô-tô tự lái như Bà Nà, núi Thần Tài. Thời gian sau cùng chúng tôi đi bằng xe máy đến các điểm gần như chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, đi chợ mua sắm trước khi kết thúc kỳ nghỉ lễ. Tôi đã đến Đà Nẵng nhiều, lại có người thân ở đây nên lịch trình rất chủ động, tiết kiệm được chi phí”, chị Hiền cho biết.

Du khách vui chơi, giải trí tại Núi Thần Tài.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, ngoài các hoạt động trong mùa du lịch biển, trong 3 ngày vừa qua của kỳ nghỉ lễ lượng khách đến các khu điểm như Bà Nà Hills, núi Thần Tài, Công viên Châu Á cũng tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2018. Dịch vụ du lịch đường sông cũng thu hút du khách trải nghiệm ngắm cảnh thành phố về đêm từ sông Hàn. “Thời tiết thuận lợi, du khách rất hào hứng với các hoạt động. Chất lượng dịch vụ của hệ thống nhà hàng, khách sạn được đảm bảo khiến du khách hài lòng. Ngành du lịch hy vọng sẽ đón khoản 373 nghìn lượt khách khi kỳ nghỉ kết thúc”, bà Hạnh kỳ vọng.

BẢO NAM

Hàng ngàn người du lịch Lý Sơn

Nhà ga cảng Sa Kỳ, điểm đưa đón khách ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), trong đầu giờ chiều 2 ngày 28-4 và 29-4 luôn trong tình trạng chật kín du khách. Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi cho biết, chỉ riêng trong ngày 28-4, nhà ga cảng Sa Kỳ đã đón gần 4.000 du khách ra đảo Lý Sơn. Ông Đoàn Khắc Anh Duyệt –Trưởng phòng Khai thác dịch vụ hành khách, Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi cho biết, dự tính sẽ có 15.000 khách tham quan đảo Lý Sơn trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Trước lượng du khách ra đảo Lý Sơn tăng cao đột biến trong dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị vận tải khách bằng tàu cao tốc và siêu tốc trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đã liên tục chạy tăng phiên, tăng chuyến, không để hành khách phải chờ đợi lâu hoặc không có phương tiện để đi lại.“Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, tàu An Vĩnh Express đưa khách ra Lý Sơn rất là nhiều nên đã sắp xếp chạy liên tục. Khâu đảm bảo an toàn cũng chú trọng, áo phao bố trí trên tàu ổn định cả”, ông Võ Minh Dũng – Thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express nói.

TRUNG THÀNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_205584_da-nang-tran-ngap-du-khach-.aspx