Đà Nẵng: Trải nghiệm Ngày hội Văn hóa Nhật Bản

'Ngày hội Văn hóa Nhật Bản' nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản đến với người dân, du khách tại TP. Đà Nẵng, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị thân thiết giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Ngày 10/3, tại Đà Nẵng, Bảo tàng thành phố tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa Nhật Bản” (“Japan Culture Day”). Theo Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng – ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, tiếp nối sự thành công của chương trình “Ngày hội Văn hóa Lào 2018”, năm 2019, Bảo tàng Đà Nẵng chọn Nhật Bản là chủ đề của chương trình ngày hội giao lưu văn hóa.

Ngày 10/3, tại Đà Nẵng, Bảo tàng thành phố tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa Nhật Bản” (“Japan Culture Day”). Theo Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng – ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, tiếp nối sự thành công của chương trình “Ngày hội Văn hóa Lào 2018”, năm 2019, Bảo tàng Đà Nẵng chọn Nhật Bản là chủ đề của chương trình ngày hội giao lưu văn hóa.

Hoạt động nhằm giới thiệu giới thiệu nét đẹp văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản đến với người dân, du khách tại TP. Đà Nẵng, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị thân thiết giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Tham gia ngày hội, người dân và du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục trình diễn và được trải nghiệm trang phục truyền thống áo dài của Việt Nam và Yukata của Nhật Bản, tham gia cuộc thi giao lưu tìm hiểu về văn hóa 2 quốc gia Việt – Nhật (Ảnh: Trình diễn trang phục dân tộc Việt - Nhật (áo dài - Yukata))

Các du khách trải nghiệm trang phục truyền thống Nhật Bản và được hướng dẫn nghệ thuật thưởng trà Nhật Bản

Nhiều du khách thích thú với nghệ thuật thư pháp Nhật Bản

Nghệ thuật gấp giấy Origami thu hút sự tham gia của nhiều em học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Gian hàng ẩm thực Nhật Bản với các món ăn truyền thống như sushi, các loại bánh.... thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-trai-nghiem-ngay-hoi-van-hoa-nhat-ban-116767.html