Đà Nẵng tổng kết chương trình homestay cho sinh viên Lào

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt - Lào phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng tổ chức lễ tổng kết chương trình ở nhà dân (homestay) cho sinh viên Lào vào hôm 28-12.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt - Lào phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng tổ chức lễ tổng kết chương trình ở nhà dân (homestay) cho sinh viên Lào vào hôm 28-12.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng cho biết: chương trình ở nhà dân cho sinh viên Lào năm 2019 diễn ra từ ngày 30-11 đến 14-12 và 100 em sinh viên Lào được đón về ở tại nhà các hộ gia đình trên địa bàn 5 quận Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà. Các sinh viên Lào được các gia đình Việt tiếp nhận, chào đón, được sống, sinh hoạt dưới một mái nhà với những "người cha", "người mẹ" và anh chị em Việt Nam như một thành viên thực sự. Trong khi đó, Tổng lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh cho biết, chương trình này góp phần tạo điều kiện cho các sinh viên Lào có cơ hội trau dồi ngôn ngữ tiếng Việt cũng như tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và lối sống thường ngày của người Việt. Tổng lãnh sự Viengxay Phommachanh mong muốn chương trình sẽ ngày càng được nhân rộng.

Dịp này, BTC trao Bằng khen của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào TP Đà Nẵng cho 10 tập thể, 16 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự thành công của chương trình này.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_218339_da-nang-tong-ket-chuong-trinh-homestay-cho-sinh-vien-lao.aspx