Đà Nẵng tổng kết Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng 8-11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) 'Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới' (viết tắt là Chỉ thị số 37-CT/TW).

Sau 15 năm thực hiện, những nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị số 37-CT/TW được Thành ủy Đà Nẵng triển khai nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố. Hoạt động của Hội Nhà báo TP Đà Nẵng (viết tắt là Hội) đã có những bước chuyển biến rõ nét.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phong phú hơn, hiệu quả hơn. Hằng năm, ngoài những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội tổ chức, Ban thư ký các Chi hội Nhà báo phối hợp lãnh đạo Đảng, chính quyền ở các cơ quan báo chí Đà Nẵng thường xuyên tổ chức cho hội viên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nghiệp vụ chính trị, chuyên môn. Hội đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí và ban hành Điều lệ Giải báo chí thành phố, mỗi năm nhận trên dưới 100 tác phẩm báo chí có chất lượng được chọn lọc từ các chi hội…

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình mới”; tăng cường sự chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn; tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả công tác Hội từ cơ quan thường trực đến các Chi hội trực thuộc…

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/da-nang-tong-ket-chi-thi-so-37-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-599394