Đà Nẵng tôn vinh cán bộ công chức tận tâm

Đây là ý tưởng của cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng nhằm lan tỏa cái đẹp từ 'nụ cười công chức' trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính.

10 cá nhân được vinh danh giải thưởng "Nụ cười công chức Đà Năng" 2019. Ảnh: VGP/Minh Trang

10 cá nhân được vinh danh giải thưởng "Nụ cười công chức Đà Năng" 2019. Ảnh: VGP/Minh Trang

Tối 26/4, tại TP. Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố đã tổ chức lễ vinh danh và trao giải thưởng “Nụ cười công chức Đà Nẵng” lần thứ 5.

Ông Hà Đức Hùng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng, cho biết giải thưởng nhằm ghi nhận, hàm ơn những công chức, viên chức đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình, luôn tận tâm, tận tình và niềm nở hỗ trợ người dân, đặc biệt là doanh nghiệp.

10 cá nhân được trao giải thưởng với các chức vụ khác nhau từ lãnh đạo quản lý nhà nước, đến các chuyên viên trong nhiều lĩnh vực từ đầu tư, du lịch, khoa học và công nghệ; thuế; thông tin truyền thông, y tế… nhưng đều có một điểm chung là luôn nỗ lực làm tốt hơn nữa, hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp TP. Đà Nẵng.

Danh sách 10 “Nụ cười công chức Đà Nẵng” được công bố gồm Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thị Bích Hậu; bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm – Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng; Phó Cục trưởng Cục thuế Đà Nẵng Lưu Đức Sáu; ông Nguyễn Thành Hưng, Chuyên viên Phòng quản lý lữ hành - Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng; bà Trần Thị Khánh Hòa - báo Đà Nẵng; ông Lê Hoàng Phúc- Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP. Đà Nẵng; bà Phạm Thị Bích Liên - Sở Thông tin và Truyền thông; Bác sĩ Phạm Như Thông - Bệnh viên Đà Nẵng; bà Hồ Thị Mỹ Ngọc - Sở Xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng giải thưởng là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa khích lệ tinh thần cán bộ, công chức, viên chức TP. Đà Nẵng làm tốt hơn vai trò của mình.

“Chương trình này cũng kết nối gần hơn giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, từ đó có sự thấu hiểu, chia sẻ để cùng xây dựng TP. Đà Nẵng, trong đó cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện chỉ số PCI là một ví dụ”, ông Lê Trung Chinh nói.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết với những kết quả tích cực từ chương trình “Nụ cười công chức” do Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức, sắp tới Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ lấy làm mô hình mẫu triển khai ở một số địa phương, để cùng lan tỏa hiệu ứng tích cực từ chương trình này.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nguoi-totviec-tot/da-nang-ton-vinh-can-bo-cong-chuc-tan-tam/364708.vgp