Đà Nẵng: Tổ chức giao thông một chiều đường Trưng Nữ Vương

Từ ngày 21/1, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức giao thông một chiều đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thiện Thuật).

Đà Nẵng tổ chức giao thông một chiều đường Trưng Nữ Vương

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về giải pháp hỗ trợ tổ chức giao thông một chiều đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thiện Thuật).

Cụ thể, tại đường Nguyễn Thiện Thuật, cấm đỗ xe dọc hai bên tuyến đường với thời gian từ 6h đến 22h. Tại đường Tuệ Tĩnh, Đào Tấn, cấm đỗ xe dọc hai bên đoạn, tuyến đường trong các khoảng thời gian từ 6h30 đến 8h30, 11h đến 13h, 16h đến 19h.

Tại khu vực nút Trưng Nữ Vương - Nguyễn Thiện Thuật, cấm đỗ xe 2 bên đường trên đường Trưng Nữ Vương, trong phạm vi 50m tính từ tim nút giao về 2 hướng, với thời gian cấm đỗ xe 24/24h.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai lắp đặt biển báo cấm đỗ xe, hoàn thành trước ngày 20/1. Công an thành phố triển khai lắp đặt biển báo cấm đỗ xe ô tô (nếu cần thiết), lưu ý xem xét đối với Kiệt 46 đường 2 Tháng 9 (đoạn từ đường Đào Tấn đến đường 2 Tháng 9).

Từ ngày 21/1/2020 đến hết ngày 20/2/2020, các lực lượng chức năng sẽ ra quân hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông việc lưu thông một chiều trên tuyến đường Trưng Nữ Vương và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính kể từ ngày 21/2/2020.

Trước đó, để tổ chức lưu thông một chiều đường Trưng Nữ Vương, Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng đã điều chỉnh một phần lộ trình tuyến xe buýt R17A (Cảng Sông Hàn – Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang) và tuyến xe buýt số 01 (Đà Nẵng – Hội An).

BM

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-to-chuc-giao-thong-mot-chieu-duong-trung-nu-vuong-20200114155807543.htm