Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Sáng 29/6, tại bãi biển Mỹ Khê, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu.

Tình huống sự cố là tàu dầu có tải trọng khoảng 5.000 tấn neo đậu tại vị trí cách bờ biển 1.500m, đang bơm dầu từ bến cảng phao Mỹ Khê vào kho dầu Mỹ Khê thì xảy ra sự cố kỹ thuật, hướng tàu thay đổi kéo theo dây neo bị chùng xuống.

Triển khai phương án thu gom dầu trà.

Triển khai phương án thu gom dầu trà.

Do thủy thủ trên tàu chủ quan, không chú ý quan sát làm tàu dịch chuyển vượt quá giới hạn cho phép làm vỡ ống liên kết vào tàu, dầu phun tràn ra biển tại vị trí cách tàu khoảng 30m. Lượng dầu tràn ra khoảng 20 tấn.

Hóa chất và nước làm mát dùng để xử lý sau sự cố.

Khi phát hiện sự cố, các đơn vị liên quan triển khai phương án ứng phó khẩn cấp; huy động lực lượng, trang thiết bị thu gom dầu tràn trên biển.

Thu gom dầu tràn ra biển.

Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, cách đây hơn nửa năm, khu vực cảng Liên Chiểu từng xảy ra sự cố tràn dầu do 1 tàu dầu tông vào cầu cảng. Khu vực bãi biển Đà Nẵng nếu xảy ra sự cố tràn dầu sẽ gây tác hại rất lớn, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển cũng như các hoạt động du lịch tại đây. Đặc biệt, sự cố tràn dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao do lượng tàu thuyền trên biển khá đông.

Diễn tập dưới trời nắng gắt.

Theo ông Tôn Quốc Khánh, diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp xử lý sự cố: "Diễn tập là hình thức để nâng cao ý thức trách nhiệm của các lực lượng trong phòng chống, không để xảy ra tình trạng tràn dầu hoặc gây ra thảm họa. Vì thảm họa gây ra thiệt hại rất lớn. Đây cũng là cách để nhắc nhở các doanh nghiệp, người dân có ý thức trong việc phòng chống sự cố xảy ra"./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-to-chuc-dien-tap-ung-pho-su-co-tran-dau-926725.vov