Đà Nẵng tổ chức cách ly khách sạn có người nghi mắc Covid-19

Tối 3/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp nghi mắc Covid-19 tại thành phố này.

Trường hợp nghi mắc Covid-19 là anh N.T.N (28 tuổi) trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nhân viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn Phú An, đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Từ ngày 28/4 đến ngày 2/5, anh N làm việc theo ca, khoảng 19h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau, sau đó về nhà tại Hội An.

Công an được điều động đến trực gác tại khách sạn bị cách ly trên đường 2-9

Công an được điều động đến trực gác tại khách sạn bị cách ly trên đường 2-9

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi anh N. vào bệnh viện Hoàn Mỹ như sau: Anh N. sống cùng vợ (đang mang thai) và 1 con trai 11 tháng; Bố mẹ vợ (nhà sát bên cạnh) tại đường Nguyễn Phan Vinh, Hội An, Quảng Nam.

Từ ngày 28/4 đến ngày 2/5, khoảng 19h tối ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau đi làm tại Khách sạn Phú An, đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng sau đó về nhà. Ngày 29/4, khoảng 17h, đi ăn bánh canh bà Quýt ở đường Thanh Hóa, thành phố Hội An cùng với vợ, sau đó đi làm. Ngày 30/4, 17h-18h, anh N. đi mua sữa cho con tại cửa hàng Tuti Hội An (không nhớ đường), sau đó đi làm. Ngày 1/5 đi làm và về nhà. Ngày 2/5, sau khi tan ca lúc 4h sáng, anh N. về nhà và ngủ đến chiều. Chiều 2/5, anh N. ngủ dậy thấy có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Khoảng 19h tối, anh N đến khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng để cất đồ. Đến khoảng 20h tối vào viện Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng. Ngày 3/5, anh N có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, anh N. được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng quyết định cách ly 14 ngày từ 16h ngày 3/5 đối với khách sạn Phú An, số 48 đường 2/9, quận Hải Châu và có thể gia hạn thêm.

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có mặt tại hiện trường cho biết: "Ngay khi có thông tin, trung tâm y tế đã vào cuộc truy vết, điều tra dịch tễ. Chúng tôi đã chỉ đạo công an phường phối hợp công an quận tổ chức phong tỏa cơ sở để đảm bảo nội bất xuất ngoại bất nhập. Bên cạnh việc cách ly, phong tỏa khu vực này, chúng tôi tăng cường tuyên truyền để người dân ý thức thực hiện đúng 5K và sẽ có xử lý nghiêm bằng hình thức xử phạt theo quy định"./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/da-nang-to-chuc-cach-ly-khach-san-co-nguoi-nghi-mac-covid-19-854718.vov